Nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

05:10, 13/10/2021

Suốt 5 năm qua, các hội viên Tổ chức Phụ nữ Học viện Lục quân (gọi tắt Tổ chức Phụ nữ Học viện) với tinh thần không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao...

Suốt 5 năm qua, các hội viên Tổ chức Phụ nữ Học viện Lục quân (gọi tắt Tổ chức Phụ nữ Học viện) với tinh thần không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện Lục quân.
 
 Hội viên phụ nữ Học viện Lục quân tập bắn trên thao trường
Hội viên phụ nữ Học viện Lục quân tập bắn trên thao trường
 
Đại úy Triệu Thị Kim Quyên - Trợ lý Phụ nữ Học viện Lục quân cho biết: “Thời gian qua, phương châm “toàn diện, thiết thực, hiệu quả, hướng các hoạt động về cơ sở” được triển khai chặt chẽ trong tất cả các hoạt động của Tổ chức Phụ nữ Học viện. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Trung ương Hội, Ban Phụ nữ Quân đội phát động được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua Quyết thắng của cơ quan. Đặc biệt, cấp ủy, chỉ huy các cấp và các tổ chức hội phụ nữ cơ sở luôn chú trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và sự nỗ lực của cán bộ, hội viên phụ nữ Học viện đã góp phần đưa phong trào của Tổ chức Phụ nữ Học viện đạt nhiều hiệu quả thiết thực”. 
 
Đơn cử là phong trào thi đua “Phụ nữ Học viện tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc” được thực hiện gắn với phong trào đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã được toàn thể hội viên hưởng ứng tích cực. Nhiều phong trào thi đua như: “Phụ nữ tiết kiệm, giúp nhau vượt khó”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, triệt để thực hành tiết kiệm trong sản xuất”... ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ Học viện. 
 
Hiện nay tổ chức Hội Phụ nữ Học viện có 11 Hội Phụ nữ cơ sở (PNCS)với hơn 400 hội viên, nhiều hội viên được đào tạo cơ bản, có trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sỹ, chuyên khoa cấp I. Trong đó, có 4 hội viên được đào tạo sau đại học trong và ngoài nước; 2 hội viên học lớp đào tạo ngắn trong và ngoài nước... Từ năm 2016 đến nay, có 6 hội viên được phiên quân hàm sỹ quan. 4 hội viên đảm nhiệm các cương vị lãnh đạo, chỉ huy phòng, khoa, bộ môn. 17 hội viên được bầu làm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở.
 
5 năm qua, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ ở Học viện Lục quân được triển khai thực hiện chặt chẽ, đạt hiệu quả thiết thực. Ngoài công tác chuyên môn, lực lượng này còn phối hợp với các đơn vị kết nghĩa, các tổ chức hội phụ nữ địa phương tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng như: Liên hoan văn nghệ, thi nấu ăn, cắm hoa, Hội thi Phụ nữ tài năng và thi cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở giỏi... Các hoạt động từ thiện xã hội cũng được đẩy mạnh như: thăm, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh nhân dịp Tết Nguyên đán; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người già neo đơn, gia đình nghèo, hội viên mắc bệnh hiểm nghèo... Đặc biệt, trong thời điểm cả nước chung tay phòng, chống đẩy lùi đại dịch COVID-19, Tổ chức Phụ nữ Học viện đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm giữ vững vùng xanh Học viện. Đồng thời là lực lượng chủ lực phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thu, mua, tiếp nhận, vận chuyển hơn 67 tấn nông sản ủng hộ Bệnh viện 175; Bệnh viện 7A, Bệnh viện 7B, Bệnh viện 7C, Trường Quân sự/Quân khu 7, Bệnh viện 87 - Tổng cục Hậu cần... 
 
Tổ chức Phụ nữ Học viện Lục quân tham gia thu hoạch rau xanh ủng hộ tuyến đầu phòng, chống COVID-19
Tổ chức Phụ nữ Học viện Lục quân tham gia thu hoạch rau xanh ủng hộ tuyến đầu phòng, chống COVID-19
 
Những năm qua, Tổ chức Phụ nữ Học viện đã tham mưu, đề xuất thực hiện tốt chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới; tham gia giám sát, thực hiện chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực tham gia bảo vệ môi trường. Kết quả, trung bình hằng năm 98% hội viên đạt các tiêu chí về xây dựng gia đình hạnh phúc, 100% Hội PNCS đạt vững mạnh, 50% Hội PNCS đạt vững mạnh xuất sắc. 
 
Hưởng ứng Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” của Thủ tướng Chính phủ, cán bộ, hội viên đã phát động trồng 5.475 cây mai anh đào, thông và phượng tím tại các khu vực xung quanh Học viện, đất quốc phòng do Học viện quản lý, góp phần tạo cảnh quan môi trường “sáng, xanh, sạch đẹp”.
 
“Những hoạt động đó đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và đời sống văn hóa tinh thần ở đơn vị; xây dựng mối quan hệ quân - dân tốt đẹp. Đồng thời, chứng minh vị thế, vai trò của tổ chức phụ nữ trong hoạt động chung của Học viện Lục quân. Qua đó, góp phần tạo động lực để hội viên Hội Phụ nữ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, Đại úy Triệu Thị Kim Quyên khẳng định.
 
Với nhiều nỗ lực, cống hiến, 5 năm qua, Tổ chức Phụ nữ Học viện đã có 5 tập thể được tặng bằng khen của Tổng cục Chính trị, 16 tập thể được tặng cờ thi đua, bằng khen cấp Học viện, 492 hội viên được tặng danh hiệu Hội viên xuất sắc; 68 cán bộ, hội viên được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp; 296 lượt hội viên là Chiến sĩ tiên tiến, 128 Lao động tiên tiến. Hằng năm có trên 80% hội viên là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
 
Thời gian tới, Tổ chức Phụ nữ Học viện xác định chú trọng việc tuyên truyền, giáo dục phát huy truyền thống đoàn kết, tính năng động và sức sáng tạo của phụ nữ Học viện trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, đoàn kết - trí tuệ hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Các Hội PNCS thực hiện tốt chức năng đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của hội viên, phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới, thiết thực hỗ trợ, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ, xây dựng các tổ chức hội vững mạnh, góp phần xây dựng Học viện, Đảng bộ Học viện Lục quân trong sạch, vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.
 
N.NGÀ - K.QUYÊN