Đà Lạt: Người dân vùng cách ly y tế mua và vận chuyển hàng hoá thông qua tổ Covid cộng đồng

01:10, 09/10/2021

(LĐ online) - Kể từ 12 giờ ngày 9/10, người dân Làng hoa Vạn Thành (Phường 5, TP Đà Lạt) sẽ mua hàng hoá, vật dụng thiết yếu ngoài địa bàn qua hình thức online, đăng ký thông qua tổ Covid cộng đồng để vận chuyển đảm bảo công tác phòng chống dịch.

(LĐ online) - Kể từ 12 giờ ngày 9/10, người dân Làng hoa Vạn Thành (Phường 5, TP Đà Lạt) sẽ mua hàng hoá, vật dụng thiết yếu ngoài địa bàn qua hình thức online, đăng ký thông qua tổ Covid cộng đồng để vận chuyển đảm bảo công tác phòng chống dịch.
 
Người dân mua thực phẩm thiết yếu cho người nhà tới chốt kiểm soát dịch tại cổng chào Làng hoa Vạn Thành gửi sáng nay
Người dân mua thực phẩm thiết yếu cho người nhà tới chốt kiểm soát dịch tại cổng chào Làng hoa Vạn Thành gửi sáng nay
 
Trước đó, sáng 9/10, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã ký ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch tại tổ dân phố Vạn Thành và tổ dân phố Vạn Thành 1 (Phường 5, TP Đà Lạt).
 
Quy mô khu vực cách ly 595 hộ, 2.217 khẩu trên diện tích 330 ha với mục đích ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. Thời gian cách ly kể từ 12 giờ 00 phút ngày 9/10 cho đến khi có thông báo mới (tối thiểu 14 ngày).
 
Theo ghi nhận sáng 9/10, tại chốt kiểm soát dịch mới được thiết lập ngay tại cổng chào Làng hoa Vạn Thành có khá đông người dân vận chuyển hàng hóa như nông sản, thức ăn, hoa… ra vào chốt kiểm soát dịch. Lực lượng chức năng gồm: Công an, quân đội, cán bộ UBND TP Đà Lạt và Phường 5, thanh niên xung kích… đã phải hoạt động hết công suất đảm bảo công tác phòng chống dịch trong việc vận chuyển hàng hoá cho người dân. Cụ thể, người dân mang hàng hoá phải đứng thành hàng giãn cách, từng trường hợp phải đợi tới lượt giao hay nhận. Hàng hoá được xịt khử khuẩn.
 
Lãnh đạo UBND Phường 5 cho biết sau 12 trưa nay, chốt kiểm soát dịch sẽ không tiếp nhận hàng hoá người dân bên ngoài gửi vào vùng cách ly y tế; đồng thời, người dân, các phương tiện tuyệt đối không được ra vào, trừ lực lượng chức năng. Mọi vật phẩm, hàng hoá thiết yếu người dân sẽ đăng ký mua online, thông báo đơn hàng mua qua tổ Covid cộng đồng. Sau đó, cơ quan chức năng địa phương sẽ có nhiệm vụ mua, vận chuyển tới nhà người dân để hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm.
 
Liên quan tới chùm ca nhiễm Covid-19 tại Làng hoa Vạn Thành tới sáng nay, Sở Y tế thông báo đã có 27 ca nhiễm; trong đó, có 25 ca tại Làng hoa Vạn Thành, 1 ca tại Phường 11 (TP Đà Lạt) và 1 ca tại thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng).
 
C.THÀNH