Đại hội Đại biểu Phụ nữ Học viện Lục quân lần thứ VI

06:10, 13/10/2021

(LĐ online) - Ngày 13/10, Tổ chức Phụ nữ Học viện Lục quân đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, giai đoạn 2021 - 2026 với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Đổi mới - Phát triển".

(LĐ online) - Ngày 13/10, Tổ chức Phụ nữ Học viện Lục quân đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, giai đoạn 2021 - 2026 với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Đổi mới - Phát triển”.
 
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
 
Ban Giám đốc Học viện Lục quân cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị có tổ chức phụ nữ, đại biểu chỉ huy các ban ngành, phòng chính trị và 75 đại biểu đại diện cho các hội phụ nữ cơ sở đã tham dự Đại hội.
 
Tổ chức Phụ nữ Học viện Lục quân hiện có 11 hội phụ nữ cơ sở với hơn 400 hội viên. 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Tổng cục Chính trị, Ban Phụ nữ Quân đội; sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Tổ chức Phụ nữ Học viện Lục quân luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 
 
Hàng năm, Tổ chức Phụ nữ Học viện Lục quân có 97% cán bộ, hội viên phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua, 53% hội viên đạt danh hiệu hội viên xuất sắc, có 5 tập thể được tặng bằng khen của Tổng cục Chính trị, 16 tập thể được tặng cờ thi đua, bằng khen cấp Học viện, 492 hội viên được tặng danh hiệu hội viên xuất sắc, 68 cán bộ, hội viên được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp…
 
Các đại biểu đi dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội
Các đại biểu đi dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội
 
Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Giám đốc Học viện Lục quân, Thiếu tướng, PGS, TS Đậu Văn Nậm - Phó Chính ủy Học viện Lục quân đã biểu dương những thành tích, đóng góp to lớn của cán bộ, hội viên phụ nữ Học viện. Đồng thời, khẳng định những đóng góp đó đã góp phần quan trọng vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Học viện. Điều đó tiếp tục khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, vẻ đẹp tâm hồn, sức sáng tạo của phụ nữ Học viện. Đó là cơ sở để kế tục xứng đáng truyền thống “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Qquân đội trong thời kỳ mới.
 
Đại hội Tổ chức Phụ nữ Học viện Lục quân lần thứ VI, giai đoạn 2021 - 2026 được tổ chức với mục tiêu chú trọng việc tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống đoàn kết, tính năng động và sức sáng tạo của phụ nữ Học viện trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, đoàn kết - trí tuệ hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Các hội phụ nữ cơ sở thực hiện tốt chức năng đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của hội viên, phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới, thiết thực hỗ trợ, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ, xây dựng các tổ chức hội vững mạnh, góp phần xây dựng Học viện, Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh, vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Những nhiệm vụ cụ thể cũng đã được đặt ra để Tổ chức Phụ nữ Học viện Lục quân tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.
 
Các đại biểu tham dự Đại hội chụp hình lưu niệm với Ban Giám đốc Học viện Lục quân
Các đại biểu tham dự Đại hội chụp hình lưu niệm với Ban Giám đốc Học viện Lục quân
 
Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều nội dung quan trọng về những kết quả đạt được và đề xuất một số giải pháp thúc đẩy hoạt động của hội tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cán bộ, hội viên, phụ nữ trong giai đoạn tiếp theo. 
 
Sau Đại hội, Tổ chức Phụ nữ Học viện Lục quân có 4 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên (1 đại biểu đương nhiên, 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết).
 
NHỰT TRƯỜNG - NGỌC NGÀ