Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Di Linh lần thứ XI

04:10, 12/10/2021

(LĐ online) - Ngày 12/10, Hội LHPN huyện Di Linh tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đinh Văn Tuấn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Cil Bri - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy cùng 160 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 22.355 hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện.

(LĐ online) - Ngày 12/10, Hội LHPN huyện Di Linh tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đinh Văn Tuấn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Cil Bri - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy cùng 160 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 22.355 hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện.
 
Đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và các đồng chí trong BTV Huyện ủy tặng hoa và bức trướng chúc mừng Đại hội
Đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và các đồng chí trong BTV Huyện ủy tặng hoa và bức trướng chúc mừng Đại hội
 
Nhiệm kỳ 2016 - 2021, các cấp Hội LHPN huyện đã có những đóng góp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lãnh đạo phong trào phụ nữ đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN huyện Di Linh đã ra sức thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, cuộc vận động “Phụ nữ Di Linh ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”... 
 
Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội đã mang lại kết quả tích cực. Hội LHPN huyện đã thực hiện ủy thác ngân hàng chính sách xã hội cho hội viên phụ nữ nghèo vay vốn để phát triển kinh tế với tổng dư nợ toàn huyện trên 138 tỷ đồng, tăng 51 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ và có 3.687 hộ vay. Tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Di Linh, Hòa Ninh, với dư nợ hơn 3,9 tỷ đồng cho 156 hộ vay. Hội còn duy trì và nhân rộng mô hình tổ hùn vốn, tiết kiệm, đến nay đã phát triển 458 tổ hùn vốn, tiết kiệm với trên 10.749 hội viên tham gia. Phong trào thi đua tiết kiệm xây dựng quỹ “Vì phụ nữ nghèo” đã mang lại hiệu quả tích cực, hàng năm thu hút trên 20 ngàn hội viên tham gia với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Từ số tiền trên đã giúp cho hơn 1.000 lượt hội viên vay để chăm sóc cây trồng, buôn bán nhỏ và hỗ trợ xây dựng 15 mái ấm tình thương cho hội viên nghèo... Ngoài ra, Hội phối hợp với các ngành chức năng mở 28 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật giúp trên 1.100 chị em tiếp cận và mạnh dạn áp dụng kiến thức, kỹ thuật vào sản xuất; “Hỗ trợ 90 phương tiện sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số”, giúp 15 hội viên phụ nữ nghèo với tổng số tiền 75 triệu đồng...  Thông qua các hoạt động trên, có hơn 6.000 phụ nữ hộ nghèo, cận nghèo được giúp, và đã có 1.840 chị em đã thoát nghèo, trong đó 223 chị là hội viên phụ nữ. 
 
Hội LHPN tỉnh tặng bức tranh “Hai Bà Trưng cưỡi voi” và phương tiện sinh kế “Chào mừng Đại hội đại biểu các cấp” cho Đại hội
Hội LHPN tỉnh tặng bức tranh “Hai Bà Trưng cưỡi voi” và phương tiện sinh kế “Chào mừng Đại hội đại biểu các cấp” cho Đại hội
 
Trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Hội LHPN huyện đã xây dựng nhiều mô hình tuyến đường hoa, đường cây xanh; tích cực vận động hội viên phụ nữ và Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, nhằm tạo ra môi trường sống xanh - sạch - đẹp - an toàn; 100% đơn vị Hội LHPN cơ sở duy trì, nhân rộng và hoạt động hiệu quả mô hình “Phụ nữ với các hoạt động bảo vệ môi trường” với các hoạt động chăm sóc, trồng mới đường hoa, cây xanh, phân loại rác thải, hạn chế sử dụng túi nilon, hỗ trợ xây dựng hàng chục nhà vệ sinh cho hội viên phụ nữ vùng sâu…
 
Hưởng ứng kêu gọi cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Hội LHPN trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch; vận động hội viên may khẩu trang, vận động các nguồn xã hội hóa tặng nhu yếu phẩm cho hội viên và Nhân dân vùng đồng bào DTTS; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình hội viên nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 282 phần quà có trị giá trên 26,2 triệu đồng và 1.130 kg gạo, 800 khẩu trang; tham gia nấu ăn hỗ trợ 2 chốt kiểm soát dịch tại xã Gia Bắc và Đinh Trang Thượng. Bên cạnh đó, cùng Mặt trận, đoàn thể huyện vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tham gia hưởng ứng Chương trình “Chuyến xe yêu thương, hướng về thành phố mang tên Bác” và “Chuyến xe yêu thương, cùng Bình Dương chiến thắng đại dịch”, để ủng hộ các mặt hàng nhu yếu phẩm như gạo, bơ, chuối, rau củ quả giúp người dân chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.
 
Với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Nêu gương”, Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Di Linh lần thứ XI được tổ chức với Chủ đề “Phụ nữ Di Linh phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng huyện Di Linh phát triển bền vững, đạt chuẩn huyện nông thôn mới”. Nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cấp Hội Phụ nữ huyện xác định 10 chỉ tiêu cụ thể, 2 nội dung phong trào thi đua, 2 khâu đột phá và 3 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, Hội phấn đấu hàng năm mỗi xã, thị trấn ít nhất từ 1-2 hộ nghèo có phụ nữ được giúp thoát nghèo và 1 hộ phụ nữ thoát cận nghèo; vận động, hỗ trợ ít nhất 38 hộ gia đình (mỗi xã 2 hộ) đạt tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch bền vững; mỗi cơ sở Hội đăng ký và thực hiện 1 công trình/phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh và hàng năm phấn đấu 100% cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hội LHPN huyện giữ vững đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đinh Văn Tuấn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả các cấp Hội LHPN huyện đạt được trong nhiệm kỳ 2016 - 2021; chỉ rõ những nguyên nhân còn tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị, cán bộ hội viên phụ nữ các cấp trong huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, gương mẫu đi đầu trong thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “5 không, 3 sạch”; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và sự gương mẫu phụ nữ đi đầu trong việc thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn môi trường xanh- sạch-đẹp; duy trì và nhân rộng các tuyến đường hoa, cây xanh trong xây dựng nông thôn mới. Phụ nữ Di Linh phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh góp phần xây dựng huyện Di Linh phát triển bền vững, đạt chuẩn nông thôn mới; đồng thời tham gia có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo vệ vùng xanh để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng…
 
Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội
Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội
 
Đại hội đã bầu 28 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội LHPN huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026, bầu 23 đại biểu chính thức và 2 dự khuyết vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Hà Thị Thùy Linh tiếp tục được tái cử chức danh Chủ tịch Hội LHPN huyện và đồng chí Ka Hương tái cử chức danh Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 -2026.
 
Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh đã trao Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho 1 cá nhân và UBND huyện khen thưởng cho 4 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ trong nhiệm kỳ 2016 – 2020…
 
NDONG BRỪM