Đề phòng mưa lớn và gió giật mạnh

12:10, 13/10/2021

(LĐ online) - Theo Đài khí tượng Thuỷ văn Lâm Đồng, dự báo địa phương không chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 8 sắp đổ bộ vào nước ta nhưng cần đề phòng mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh.

(LĐ online) - Theo Đài khí tượng Thuỷ văn Lâm Đồng, dự báo địa phương không chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 8 sắp đổ bộ vào nước ta nhưng cần đề phòng mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh.
 
Mưa lớn cục bộ ngày 12/10 làm hơn 50 nhà dân trên địa bàn các xã Đại Lào, Lộc Châu, Lộc Tiến và B’Lao, TP Bảo Lộc bị nhấn chìm trong nước gây thiệt hại nặng. Ảnh: Khánh Phúc
Mưa lớn cục bộ ngày 12/10 làm hơn 50 nhà dân trên địa bàn các xã Đại Lào, Lộc Châu, Lộc Tiến và B’Lao, TP Bảo Lộc bị nhấn chìm trong nước gây thiệt hại nặng. Ảnh: Khánh Phúc
 
Sáng 13/10, Đài khí tượng Thuỷ văn Lâm Đồng thông tin: Hồi 7 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão số 8 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260 km về phía Bắc Đông Bắc, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 280 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100 - 120 km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 350 km tính từ tâm bão. 
 
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25 - 30 km, đi vào vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu dần về cường độ. Đến 07 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, cách Thanh Hóa khoảng 190 km, cách Nghệ An khoảng 170 km, cách Quảng Bình khoảng 140 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (75 - 90 km/giờ), giật cấp 11.
 
Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Đến 19 giờ ngày 14/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 104,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).
 
Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, dự báo trong 24 giờ tới (tính từ 8 giờ sáng nay) không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu cơn bão số 8. Chủ yếu chịu ảnh hưởng rìa phía Nam của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung bộ nối với cơn bão số 8, kết hợp với đới gió Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Do vậy, thời tiết trong các khu vực có khả năng có mưa nhiều nơi, có nơi có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa các khu vực phổ biến dao động từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2 - 3 và có lúc cấp 4. Do đó, người dân trên địa bàn cần đề phòng mưa lớn cục bộ kèm theo gió giật mạnh.
 
Liên quan tới cơn bão số 8, trong sáng nay, Tổng cục Thuỷ lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có công điện gửi nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước; trong đó, có tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục tục tăng cường theo dõi, cập nhật liên tục tình hình khí tượng thủy văn, đặc biệt quan tâm đến các hồ chứa nước đang thi công, hồ chứa xung yếu, hồ chứa nhỏ, hồ chứa có mức trữ cao. Các địa phương chủ động vận hành các hồ chứa có cửa van xuống mức chủ động đón lũ, bảo đảm không xả lũ bất thường gây mất an toàn cho vùng hạ du; thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố.
 
Trước đó, ngày 7/10, UBND tỉnh Lâm Đồng có công điện hoả tốc yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương chủ động triển khai công tác ứng phó với bão, lũ trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh giao Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai các biện pháp cụ thể ứng phó với thiên tai gây ra; báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền để chỉ đạo xử lý, hỗ trợ và ứng cứu kịp thời.
 
Theo báo cáo từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh trong sáng 13/10, trong những ngày vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung và Nam Trung bộ nâng trục dần lên phía Bắc, nối với các xoáy thuận nhiệt đới trên biển Đông, kết hợp với hoạt động của đới gió mùa Tây Nam. Từ đêm ngày 10 đến sáng ngày 12/10, các huyện khu vực phía Nam của tỉnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được trong 18 giờ ở 1 số điểm: Đại Lào - Bảo Lộc 184 mm; Lộc Thành - Bảo Lâm 159 mm; Lộc Tân - Bảo Lâm 145 mm; Đạ Pal - Đạ Tẻh 156 mm; Hòa Bắc - Di Linh 106 mm; Phước Cát 2 - Cát Tiên 87 mm; thị trấn Đạ M'ri - Đạ Huoai 62 mm.
 
Mưa lớn đã gây sạt lở đất, gây một số thiệt hại về nhà ở và giao thông trên địa bàn huyện Bảo Lâm, huyện Lạc Dương và gây ngập cục bộ nhiều vị trí ở TP Bảo Lộc. Cụ thể, tại huyện Bảo Lâm, mưa lớn gây sạt lở đất taluy tại Thôn 6 (xã Lộc Nam), làm ảnh hưởng tới nhà ở của 9 hộ dân. 9 hộ dân này đã phải di chuyển đến nhà bà con, hàng xóm tạm trú để đảm bảo an toàn. Tại thôn 5 (xã Lộc Nam) mưa lớn làm sạt lở bờ taluy đường, hư hỏng mương thoát nước với chiều dài khoảng 50 m; mưa lớn làm xói lở gây hư hỏng 1 phần mặt đường nhựa có chiều dài 300 m. Tại thôn 1 (xã Tân Lạc) sạt lở khoảng 40 m bờ taluy đường, làm hư hỏng mương thoát nước và gây ách tắt giao thông.
 
Tại TP Bảo Lộc, mưa lớn trong đêm 10/10 và ngày 12/10 làm mực nước các suối tại TP Bảo Lộc dâng cao gây ngập lụt tại phường Lộc Sơn, Lộc Tiến, các xã Lộc Châu, Đại Lào; đến chiều 12/10 nước đã rút. Ước tính thiệt hại hơn 3 tỷ đồng.
 
Tại địa bàn huyện Lạc Dương, tuyến đường Trường Sơn Đông, đoạn qua xã Đưng K’Nớ xuất hiện một số điểm sạt lở, đất tràn xuống vườn cà phê của người dân và tràn xuống đường Trường Sơn Đông. UBND huyện Lạc Dương đã kiểm tra và có biện pháp xử lý để đảm bảo thông suốt giao thông trên tuyến đường...
 
C.THÀNH