Đức Trọng: Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời

12:10, 05/10/2021

(LĐ online) - Từ ngày 1 - 7/10, Thư viện huyện Đức Trọng tổ chức trưng bày, giới thiệu gần 400 đầu sách về biển đảo, Bác Hồ, kỹ năng sống, ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam... 

(LĐ online) - Từ ngày 1 - 7/10, Thư viện huyện Đức Trọng tổ chức trưng bày, giới thiệu gần 400 đầu sách về biển đảo, Bác Hồ, kỹ năng sống, ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam... 
 
Các độc giả đang đọc sách, báo tại thư viện huyện Đức Trọng
Các độc giả đang đọc sách, báo tại thư viện huyện Đức Trọng
 
Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề “Chuyển đổi số để xây dựng thành công một xã hội học tập mới”.
 
Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021 trên địa bàn huyện Đức Trọng là dịp để tôn vinh, gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc; đồng thời, là hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập tại địa phương, nâng cao năng lực cung ứng giáo dục của các cơ sở đào tạo về các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân. 
 
Bà Phạm Thị Mai - Phụ trách Thư viện huyện Đức Trọng, cho biết: “Hàng năm, dịp này, Thư viện huyện đều phối hợp với thư viện tỉnh tổ chức phục vụ sách lưu động tại các trường học. Riêng năm nay, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động trên không được tổ chức mà thay vào đó, thư viện huyện đã tổ chức tuyên truyền, trưng bày giới thiệu sách tại thư viện, tổ chức xếp sách nghệ thuật, cũng như tuyên truyền bằng pano, áp phích, tuyên truyền trên đài phát thanh và cổng thông tin điện tử của huyện”.
 
N.MINH