Tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

05:10, 13/10/2021

Hội Phụ nữ Phòng Chính trị Học viện Lục quân là tập thể điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2015-2020...

Hội Phụ nữ Phòng Chính trị Học viện Lục quân là tập thể điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2015-2020; sự đoàn kết, thống nhất quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, hội viên đã gặt hái những thành quả trân trọng, xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 
Hội Phụ nữ Phòng Chính trị cùng cấp trên thăm, tặng quà gia đình chính sách
Hội Phụ nữ Phòng Chính trị cùng cấp trên thăm, tặng quà gia đình chính sách
 
Trung úy Hoàng Thị Thu Nga - Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Chính trị cho biết: Ban Chấp hành Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Chính trị có 5 đồng chí và 54 hội viên. Đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nên số lượng hội viên thường xuyên biến động do đặc thù công tác. Hội Phụ nữ Phòng Chính trị hoạt động gặp không ít khó khăn bởi hội viên hoạt động phân tán ở nhiều bộ phận như kế toán, phát thanh, văn hóa - văn nghệ, phục vụ khách an dưỡng trong toàn quân... Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Chỉ huy Phòng Chính trị và sự giúp đỡ của các ban, ngành trực thuộc Phòng; đặc biệt là sự đoàn kết, thống nhất cao và sự nỗ lực cố gắng, tinh thần trách nhiệm tốt của toàn thể cán bộ, hội viên, nên Hội Phụ nữ Phòng Chính trị đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 
Hội Phụ nữ luôn quán triệt và cụ thể hóa các chỉ tiêu của phong trào thi đua Quyết thắng năm học, các đợt thi đua do Phòng Chính trị và cấp trên phát động sát với tình hình hoạt động của Hội. Các hoạt động gắn với phong trào thi đua “5 nhất, 3 không”, “Phục vụ tốt, kỷ luật nghiêm”, thực hiện tốt Cuộc vận động “Phụ nữ Học viện đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ... Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Chính trị chủ động, tích cực tổ chức nhiều hoạt có ý nghĩa, mang tính giáo dục, cụ thể là: Tổ chức lao động vào ngày nghỉ, thi nấu ăn, thi cắm hoa; tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ, Ngày Gia đình Việt Nam; thăm, tặng quà đơn vị kết nghĩa và các gia đình khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán; tặng quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi; tặng quà cho các gia đình chính sách… đã tạo nên sự gắn kết trong cán bộ, hội viên phụ nữ.
 
Trong thời gian qua, cán bộ, hội viên phụ nữ Phòng Chính trị đã tích cực tham gia các phong trào “Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; kịp thời thăm hỏi, động viên những hội viên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, nhằm khích lệ cán bộ, hội viên an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. “Phần lớn hội viên Hội Phụ nữ Phòng Chính trị công tác tại Đoàn An Điều dưỡng 198. Trong đại dịch COVID-19, nhiều hội viên là nhân viên hợp đồng phải nghỉ việc không lương do Đoàn An Điều dưỡng 198 không hoạt động đón khách, Ban Chấp hành Hội đã tham mưu với cấp ủy, chỉ huy đơn vị cố gắng cân đối nguồn kinh phí để đóng đầy đủ các loại bảo hiểm cũng như hỗ trợ chị em một phần để trang trải cuộc sống, giúp chị em yên tâm để quay trở lại công việc khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát”, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Chính trị Hoàng Thị Thu Nga chia sẻ...
 
Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, hội viên phụ nữ Phòng Chính trị còn tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị. Qua tổng kết giai đoạn 2017-2019, có 4 đồng chí được tặng Giấy khen về Đảng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, 4 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua, 25 hội viên phụ nữ đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến. Trong giai đoạn 2015-2020, Hội Phụ nữ giới thiệu kết nạp được 2 hội viên ưu tú vào Đảng. Kết quả bình xét, phân loại tổ chức Hội, hội viên giai đoạn 2017-2019, Hội Phụ nữ Phòng Chính trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 35% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều đồng chí vinh dự được nhận khen thưởng của Đảng, chính quyền, đoàn thể. 3 năm liền (2017-2019) Hội Phụ nữ Phòng Chính trị được Học viện tặng bằng khen; năm học 2019-2020 được Học viện tặng cờ thi đua. Đặc biệt, Hội được Học viện tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong phong trào thi đua của phụ nữ giai đoạn 2015-2020. Tổng cục Chính trị tặng Cờ thi đua vì đã có thành tích trong phong trào thi đua của phụ nữ năm 2020.
 
TUẤN HƯƠNG