Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chào đón công dân về địa phương an toàn

06:10, 09/10/2021

(LĐ online) - Chiều 9/10, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng 2 phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị ra chào đón công dân Lâm Đồng về địa phương tại chân đèo Prenn (TP Đà Lạt).

(LĐ online) - Chiều 9/10, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng 2 phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị ra chào đón công dân Lâm Đồng về địa phương tại chân đèo Prenn (TP Đà Lạt).
 
Khoảng 15 giờ chiều nay, 21 xe khách của Công ty Phương Trang về tới chân đèo Prenn. Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị ra đón công dân Lâm Đồng về địa phương
Khoảng 15 giờ chiều nay, 21 xe khách của Công ty Phương Trang về tới chân đèo Prenn. Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị ra đón công dân Lâm Đồng về địa phương
 
Kết thúc hành trình hơn 300 km, hơn 2.000 công dân Lâm Đồng đã trở về trong niềm vui và nụ cười hạnh phúc.
 
Để đón hơn 3.000 công dân Lâm Đồng về địa phương an toàn chia làm hai đợt, UBND tỉnh Lâm Đồng giao các sở, ngành, đơn vị liên quan, các huyện, thành phố căn cứ phương án tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, an toàn, hiệu quả, bảo đảm sức khỏe người dân và tuyệt đối an toàn phòng chống dịch Covid-19. 
 
Như vậy, tới chiều 9/10, hơn 2.000 công dân Lâm Đồng về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã về các địa phương. Tới ngày 11/10, Lâm Đồng tiếp tục đón 1.114 công dân từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu.
 
Công ty TNHH Phương Trang đã bố trí 165 ô tô, chia thành năm đoàn để phục vụ đón công dân và vận chuyển vật tư y tế. Các đoàn đều có xe cảnh sát dẫn đường, xe cứu thương và xe tổ công tác. Công dân được đón lần này gồm người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, người được bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người đang điều trị và khám, chữa bệnh, phụ nữ mang thai từ 6 tháng trở lên.
 
Đoàn xe Phương Trang chở 270 công dân Lâm Đồng về tới TP Đà Lạt. Lực lượng chức năng khẩn trương phân luồng giao thông, hướng dẫn để các xe về các khu cách ly tập trung trên địa bàn
Đoàn xe Phương Trang chở 270 công dân Lâm Đồng về tới TP Đà Lạt. Lực lượng chức năng khẩn trương phân luồng giao thông, hướng dẫn để các xe về các khu cách ly tập trung trên địa bàn
 
Tại TP Đà Lạt, bà Trần Thị Vũ Loan – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho biết, thành phố đã bố trí 4 khu cách ly tập trung; trong đó, có khu cách ly miễn phí H32 với tổng số 12 phòng với 24 người, còn lại công dân cách ly tại 3 khu cách ly tập trung có thu phí do thành phố đã lựa chọn, chuẩn bị từ trước đó. Các khu cách ly đảm bảo đủ mọi điều kiện an toàn phòng chống dịch.
 
Tại khu cách tập trung tại khách sạn Kim Tân An (Phường 2, TP Đà Lạt), việc tổ chức đón người cách ly được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đơn vị đã bố trí 40 phòng với sức chứa 85 người. Sau khi xuống xe, công dân được phân luồng di chuyển, được khử khuẩn, đo thân nhiệt, ghi thông tin cá nhân và nhận phòng một cách trật tự, an toàn. 
 
Một nhóm công dân Lâm Đồng không giấu nổi niềm vui khi về tới địa điểm cách ly tập trung trên địa bàn TP Đà Lạt
Một nhóm công dân Lâm Đồng không giấu nổi niềm vui khi về tới địa điểm cách ly tập trung trên địa bàn TP Đà Lạt
 
Gói gọn hành lý hết sức có thể, bà Nguyễn Thị Đây (xã Xuân Trường, TP Đà Lạt) không giấu nổi vui mừng. Bà Đây cho biết, bà đã kẹt lại ở TP Hồ Chí Minh từ đầu năm nay. Quên đi nỗi mệt nhọc của hành trình dài và những di chứng còn lại của cuộc phẫu thuật đại tràng, bà cùng cháu nội cũng tranh thủ có mặt tại bến xe từ rất sớm, sẵn sàng mọi thứ để về quê. 
 
“Mừng quá, có thông báo là tôi đăng ký về liền. Hơn 7 tháng xa nhà, vừa nhớ nhà vừa lo khi tình hình dịch bệnh vô cùng phức tạp. Suốt thời gian qua, gia đình tôi cũng trải qua nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng cũng rất may mắn là chúng tôi vẫn an toàn. Được đón về thế này tôi mừng lắm. Cảm ơn chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho chúng tôi được về nhà” - Bà Đây chia sẻ.
 
Bà Trần Thị Vũ Loan cho biết thêm, số công dân về ít hơn số lượng đăng ký bởi nhiều người ở lại do có lịch tiêm vắc xin mũi 2, bên cạnh đó một số người không về vì chờ xem quy định cách ly của tỉnh có sự thay đổi hay không. 
 
Người dân Lâm Đồng từ TP Hồ Chí Minh về tới Đà Lạt tất bật từ xe xuống địa điểm cách ly tập trung không thu phí tại Trường Cao Đẳng Y tế lúc 16 giờ chiều 9/10
Người dân Lâm Đồng từ TP Hồ Chí Minh về tới Đà Lạt tất bật từ xe xuống địa điểm cách ly tập trung không thu phí tại Trường Cao Đẳng Y tế lúc 16 giờ chiều 9/10

 

Ngay khi vừa xuống xe, tất cả công dân được phun khử khuẩn toàn thân, kiểm tra thân nhiệt
Ngay khi vừa xuống xe, tất cả công dân được phun khử khuẩn toàn thân, kiểm tra thân nhiệt

 

Người dân đăng ký thông tin cá nhân trước khi nhận phòng
Người dân đăng ký thông tin cá nhân trước khi nhận phòng

 

Đoàn xe Phương Trang đón công dân Lâm Đồng về đến chân đèo Prenn, Đà Lạt. Ảnh: Nguyễn Nghĩa
Đoàn xe Phương Trang đón công dân Lâm Đồng về đến chân đèo Prenn, Đà Lạt. Ảnh: Nguyễn Nghĩa
 
H.THẮM - C.THÀNH