Nâng cao hiệu quả công tác bình đẳng giới trong giáo dục

06:10, 16/10/2021

(LĐ online) - Đó là chủ đề hội thảo trực tuyến của Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng diễn ra chiều ngày 16/10, nhân Kỉ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10)...

(LĐ online) - Đó là chủ đề hội thảo trực tuyến của Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng diễn ra chiều ngày 16/10, nhân Kỉ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10). Tham dự đầu cầu của Công đoàn ngành tại Trường THPT Trần Phú, thành phố Đà Lạt có bà Cao Hồng Ngọc - Ban Chính sách - Tuyên giáo - Nữ công của Liên đoàn Lao động tỉnh; ông Huỳnh Quang Long - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Ngô Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng và các ủy viên Thường vụ Công đoàn ngành, các nữ cán bộ công đoàn một số công đoàn cơ sở đóng trên địa bàn thành phố Đà Lạt… Tại các điểm cầu là lãnh đạo các tổ chức công đoàn thuộc ngành Giáo dục Lâm Đồng, đại diện cho trên 70% nữ của trên 22.300 cán bộ nhà giáo, người lao động thuộc 689 đơn vị trường học trong tỉnh.
 
Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng Ngô Văn Sơn phát biểu tại đầu cầu Đà Lạt
Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng Ngô Văn Sơn phát biểu tại đầu cầu Đà Lạt
 
Hội thảo nhằm giữ gìn, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam nói chung và đội ngũ nữ cán bộ, viên chức ngành Giáo dục Lâm Đồng nói riêng; đồng thời, phát huy tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, làm cơ sở để đội ngũ nữ cán bộ, viên chức tiếp tục nỗ lực vượt khó vươn lên, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong việc nêu cao vị thế, vai trò của người phụ nữ trong cuộc sống, công tác và tham gia các hoạt động xã hội. 
 
Các tham luận sôi nổi, nội dung phong phú và trọng tâm, đúc rút được những kinh nghiệm, bài học quý đến từ công đoàn ngành và các công đoàn cơ sở ở 2 thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các huyện đã được trình bày tại Hội thảo. Đó là: Giáo dục sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, giới, bình đẳng giới và giới tính cho học sinh, sinh viên; Tìm hiểu về bình đẳng giới trong giáo dục; Nữ CBNGNLĐ với kiến thức xây dựng hạnh phúc gia đình, bình đẳng giới trong gia đình; Những giải pháp đem lại hiệu quả triển khai công tác bình đẳng giới trong trường học; Công tác nữ công với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Nữ cán bộ nhà giáo với đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục nội dung về giới, bình đẳng giới, giới tính, sức khỏe sinh sản… 
 
Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng Ngô Văn Sơn đã ghi nhận thành công của Hội thảo, một trong những hoạt động được duy trì nhiều năm, đem lại nhiều ý nghĩa sâu sắc, lan tỏa trong toàn ngành; đồng thời, ông gửi lời chúc đến toàn thể nữ cán bộ nhà giáo, người lao động toàn ngành giáo dục nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống…
 
M.ĐẠO