Thăm, tặng quà lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng, chống dịch

01:10, 16/10/2021

(LĐ online) - Ngày 16/10, Cơ quan Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho cán bộ chiến sĩ tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại Trung tâm huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ - Công an tỉnh Lâm Đồng.

(LĐ online) - Ngày 16/10, Cơ quan Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho cán bộ chiến sĩ tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại Trung tâm huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ - Công an tỉnh Lâm Đồng.
 
Lãnh đạo cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh trao quà động viên cán bộ chiến sĩ đang làm việc tại Trung tâm
Lãnh đạo cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh trao quà động viên cán bộ chiến sĩ đang làm việc tại Trung tâm
 
Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2021) và hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã trao tặng 1.000 khẩu trang, 100 bộ đồ bảo hộ y tế, 100 tấm che giọt bắn, 100 đôi găng tay y tế, hơn 150 kg gạo, nhu yếu phẩm và một số đồ dùng cần thiết… với tổng giá trị hơn 30 triệu đồng. Tất cả do đóng góp của CBCS Cơ quan, sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, của Hội Doanh nhân trẻ Lâm Đồng…
 
Tính từ tháng 4/2021, Trung tâm huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ đã tổ chức cách ly cho 435 trường hợp F1, trong đó 331 trường hợp đã hoàn thành cách ly theo quy định, hiện còn 104 trường hợp đang thực hiện cách ly. Ngoài nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại khu cách ly, cán bộ chiến sĩ còn phải lo công tác hậu cần và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh cho các trường hợp F1 đang cách ly tập trung tại đây. Đặc biệt, sau khi phát hiện chùm lây nhiễm tại Làng hoa Vạn Thành (Phường 5, thành phố Đà Lạt) số lượng F1 tại khu vực Đà Lạt tăng mạnh, gây nhiều khó khăn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống dịch bệnh và công tác hậu cần. Tuy nhiên cán bộ chiến sĩ Trung tâm đã cùng nhau cố gắng, khắc phục khó khăn, chung sức cùng Nhân dân góp phần kiểm soát được dịch bệnh trên địa bàn.
 
Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa, nhằm tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Ngành Kiểm tra Đảng, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, đảng viên Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh giao phó.
 
H. THẮM