Xây nhà cho hộ nghèo

04:10, 05/10/2021

Thời gian qua, bằng nhiều hình thức vận động, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội huyện Đức Trọng đã huy động các nguồn lực xã hội chung tay giúp đỡ, xây dựng nhà ở cho người nghèo...

Thời gian qua, bằng nhiều hình thức vận động, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội huyện Đức Trọng đã huy động các nguồn lực xã hội chung tay giúp đỡ, xây dựng nhà ở cho người nghèo, từ đó giúp các hộ nghèo an cư lạc nghiệp, vươn lên ổn định cuộc sống.
 
Căn nhà Đại đoàn kết được bàn giao cho gia đình Ya Luyn, thôn Srê Đăng, xã N’thol Hạ, huyện Đức Trọng. (Hình chụp trước ngày 27/4)
Căn nhà Đại đoàn kết được bàn giao cho gia đình Ya Luyn, thôn Srê Đăng, xã N’thol Hạ, huyện Đức Trọng. (Hình chụp trước ngày 27/4)
 
Tháng 9/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang tổ chức trao 5 căn nhà Đại đoàn kết cho 5 hộ nghèo đang sinh sống tại các xã N’thol Hạ, Ninh Gia và xã Tà Năng, huyện Đức Trọng. Nguồn kinh phí do Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Đức Trọng vận động Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang hỗ trợ 40 triệu đồng/căn; số tiền còn lại các hộ tự đối ứng, trung bình từ 30-100 triệu đồng/căn. Ngày vào nhà mới, Ya Luyn (thôn Srê Đăng, xã N’thol Hạ) xúc động nói: “Nằm mơ, em cũng không nghĩ có ngày mình sẽ có căn nhà khang trang như thế này để ở. Em rất biết ơn chính quyền, biết ơn nhà tài trợ”.
 
Là hộ nghèo của xã, nhiều năm qua, gia đình ông Vũ Văn Kết, ngụ tại thôn Đoàn Kết, xã Tà Năng, huyện Đức Trọng, với 5 nhân khẩu, bản thân ông Kết và vợ đều bị bệnh nan y, không có việc làm ổn định, phải sống trong căn chòi tạm bợ, lụp xụp. Trước hoàn cảnh của gia đình ông Kết, thông qua Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” của huyện, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Lâm Đồng hỗ trợ 50 triệu đồng giúp gia đình ông xây căn nhà cấp 4 có diện tích 35 m2, tường lát gạch, mái lợp tôn, nền lát gạch bông. Ngoài ra, gia đình cũng đối ứng hơn 13 triệu đồng.
 
Tháng 6/2021, gia đình ông Kết dọn vào ngôi nhà mới vừa được xây dựng. Tại buổi lễ nhận nhà, ông Kết đã rất xúc động cảm ơn sự quan tâm của các cấp, chính quyền, của đơn vị tài trợ, ông nói, nếu không có sự hỗ trợ này, không biết đến khi nào gia đình ông mới có căn nhà để che nắng, che mưa.
 
Theo Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” của huyện, thời gian qua, Ban vận động thường xuyên phối hợp với các phòng, ban liên quan hướng dẫn, theo dõi UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo; Mặt trận các xã, thị trấn khảo sát, lập danh sách các hộ khó khăn về nhà ở và đề nghị huyện hỗ trợ. 
 
Với mục tiêu giúp hộ nghèo cải thiện điều kiện sống, nhất là về nhà ở, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự quan tâm hỗ trợ của UBND huyện, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo” của huyện thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, bằng cách chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, công văn, thư ngỏ vận động các tầng lớp nhân dân, các ngành, cán bộ, công chức, công nhân lao động, các tổ chức tôn giáo, các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.
 
Theo thống kê, từ năm 2016 đến 6 tháng đầu năm 2021, huyện Đức Trọng đã xây mới được 105 căn, với số tiền gần 3,1 tỷ đồng và hỗ trợ sửa chữa 25 căn nhà, với kinh phí gần 300 triệu đồng. Việc hỗ trợ đều được các cấp rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo đúng đối tượng, trong đó, quan tâm hỗ trợ các đối tượng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Qua kiểm tra của các ngành chức năng hàng năm cho thấy, chất lượng của các công trình xây nhà đại đoàn kết cho người nghèo đều đảm bảo: Nhà xây cấp 4, nền lát gạch men, mái lợp tôn... đảm bảo cho người dân sinh hoạt, ổn định cuộc sống. Ngoài nguồn hỗ trợ theo chính sách của Nhà nước, hàng năm, Mặt trận huyện cùng với các phòng, ban liên quan đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác vận động xã hội hóa nhằm giúp người nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở. Cùng đó, nhiều hộ gia đình cũng tích cực đối ứng thêm kinh phí xây nhà, hoặc vận động người thân, hàng xóm giúp ngày công làm nhà.
 
Theo Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Đức Trọng, thời gian qua, thông qua việc vận động đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” đã góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết cộng đồng, đoàn kết các dân tộc; tăng cường phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ huyện với các ban, ngành và các tổ chức thành viên. Với những cách làm trong việc hỗ trợ sửa chữa và làm nhà ở mới cho hộ nghèo của huyện Đức Trọng, đã giúp các hộ nghèo trên địa bàn huyện có nhà ở kiên cố vững chắc. Từ đó, giúp họ phấn đấu vươn lên, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm rõ rệt qua từng năm. Trong thời gian tới, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Đức Trọng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, tạo sự đồng thuận trong việc chăm lo, giúp đỡ người nghèo và đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.
 
NHẬT MINH