Bà Phạm Thị Ánh Tuyết được bầu tái cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khóa X

07:11, 26/11/2021

(LĐ online) - Chiều 26/11, Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bế mạc và thành công tốt đẹp sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. 

(LĐ online) - Chiều 26/11, Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bế mạc và thành công tốt đẹp sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. 
 
Tập đoàn INCO trao tặng Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” 800 triệu đồng
Tập đoàn INCO trao tặng Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” 800 triệu đồng
 
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã dành nhiều thời gian để thảo luận, tham gia góp ý vào Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ IX - tập trung đánh giá và khẳng định những thành quả đã đạt được, phân tích làm sáng tỏ những hạn chế và nguyên nhân; rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu trong nhiệm kỳ qua; thảo luận và thống nhất những chỉ tiêu cơ bản, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, tham gia góp ý các văn kiện Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam Khóa XII trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. 
 
Tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
Đại hội Đại biểu Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với chủ đề: “Phụ nữ Lâm Đồng Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh”, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng đã đề ra mục tiêu và các nhóm giải pháp cụ thể nhằm phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn mới, góp phần cùng địa phương phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh phát triển khá của cả nước. 
 
Tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
Tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
 
Đại hội đã biểu quyết bầu 33 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa X, bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí; bầu bà Phạm Thí Ánh Tuyết - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khóa IX tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khóa X; bà Cil Bri và bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa IX tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đại hội cũng bầu 11 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII vào năm 2022. 
 
Tặng hoa và quà chia tay Ủy viên Ban Chấp hành Khóa IX không tái cử Ban Chấp hành Khóa X
Tặng hoa và quà chia tay Ủy viên Ban Chấp hành Khóa IX không tái cử Ban Chấp hành Khóa X
 
Phát biểu bế mạc đại hội, bà Phạm Thị Ánh Tuyết - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhấn mạnh: Chúng ta đang đứng trước nhiều cơ hội mới, vận mệnh mới, cùng với đó là những thách thức, khó khăn phức tạp, khó lường ở phía trước. Chính vì vậy, Đại hội kêu gọi mỗi cán bộ Hội phấn đấu rèn luyện nhiều hơn nữa trên tất cả mọi mặt; đồng tâm, hiệp lực để có thêm sức mạnh, chủ động đối diện với mọi vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai nhiệm vụ của Hội đã được Đảng, chính quyền, xã hội và các tầng lớp phụ nữ tin tưởng giao phó. Đại hội kêu gọi phụ nữ các dân tộc trong tỉnh tiếp tục học tập, lao động, rèn luyện để ngày càng thể hiện tốt vai trò, vị thế của mình trong gia đình và xã hội; đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh. 
 
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
 
Đại hội đã công bố kết quả huy động từ Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” do Hội LHPN tỉnh phát động tại Đại hội được hơn 900 triệu đồng. Với số tiền huy động từ chương trình trên 2 tỷ đồng trong thời gian vừa qua, Hội LHPN tỉnh sẽ hỗ trợ từng đợt đến hội viên, phụ nữ khó khăn trong tỉnh.
 
TUẤN HƯƠNG