Lâm Đồng: Hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Campuchia gặp khó khăn do dịch COVID-19

05:11, 23/11/2021

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, thời gian qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã kịp thời đề xuất trích Quỹ Cứu trợ tỉnh 500 triệu đồng để hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia...

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, thời gian qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã kịp thời đề xuất trích Quỹ Cứu trợ tỉnh 500 triệu đồng để hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia khắc phục khó khăn đột xuất do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; trích 44 triệu đồng hỗ trợ cho 22 du học sinh tỉnh Champasack và Bolykhamxay (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đang học tập tại Trường Đại học Đà Lạt. Đồng thời, phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh vận động 21 gia đình tổ chức nhận đỡ đầu, đề xuất UBND tỉnh trích kinh phí 159.720 triệu đồng hỗ trợ các sinh viên không về nước được, ở lại ký túc xá Trường Đại học Đà Lạt và quà tặng cho 2 sinh viên tốt nghiệp về nước. Cùng đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp vận động các gia đình đóng góp kinh phí, mỗi gia đình 1 triệu đồng và nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ các du học sinh khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa Nhân dân tỉnh Lâm Đồng với Nhân dân 2 tỉnh kết nghĩa của Lào (Champasak, Bolykhamxay).
 
N.THU