Nhà giáo tiêu biểu Võ Hà Tuyết Hạnh

05:11, 16/11/2021

Cô giáo Võ Hà Tuyết Hạnh là một trong 2 nhà giáo được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng chọn, cử tham dự "Lễ tuyên dương nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu năm 2021" toàn quốc diễn ra vào ngày 14/11/2021 mới đây. 

Cô giáo Võ Hà Tuyết Hạnh là một trong 2 nhà giáo được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng chọn, cử tham dự “Lễ tuyên dương nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu năm 2021” toàn quốc diễn ra vào ngày 14/11/2021 mới đây. 
 
Nhà giáo tiêu biểu Võ Hà Tuyết Hạnh
Nhà giáo tiêu biểu Võ Hà Tuyết Hạnh
 
Sinh ngày 9/3/1983, năm 2006, cô giáo Võ Hà Tuyết Hạnh tốt nghiệp chuyên ngành Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời học lấy Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tại Trường Đại học Sư Phạm, Thành phố Hồ Chí Minh; cô cũng vừa bảo vệ thành công luận văn Thạc sỹ tháng 11 này. Hiện cô là Tổ trưởng Tổ Sinh - Công nghệ gồm 12 người, Trường THCS Nguyễn Du, thành phố Đà Lạt. Cô vừa là chủ nhiệm lớp 9, giảng dạy bộ môn Sinh học lớp 6 và lớp 9; đồng thời được nhà trường giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học cấp thành phố và cấp tỉnh, hướng dẫn học sinh thực hiện đề tài nghiên cứu để tham gia các cuộc thi của học sinh.
 
•  KHƠI DẬY NIỀM ĐAM MÊ HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU Ở HỌC SINH 
 
Với niềm đam mê, trách nhiệm nghề giáo, cùng năng lực cá nhân, Võ Hà Tuyết Hạnh được biết đến có nhiều thành tích về lĩnh vực hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học. Năm học 2019-2020, cô hướng dẫn học sinh tham gia Cuộc thi “Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh trung học” cho 2 học sinh là Vũ Lê Cẩm Tú và Nguyễn Thị Hải Yến với đề tài “Nâng cao hiệu quả của phương pháp sinh học trong trị tuyến trùng bằng chế phẩm hệ mang nano chứa đồng thời các tinh dầu ớt, quế và neem”. Sau một thời gian cô trò miệt mài bên nhau, đề tài đã đoạt giải Nhất cuộc thi cấp tỉnh, sau đó được chọn tham gia cấp toàn quốc và đã đoạt giải Tư. Thành tích này, cô giáo Tuyết Hạnh vinh dự nhận Chứng nhận “Giáo viên hướng dẫn học sinh đoạt giải Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm 2019-2020” của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm học 2020-2021 vừa qua, cô giáo Võ Hà Tuyết Hạnh tiếp tục hỗ trợ bạn đồng nghiệp là cô Nguyễn Khánh Uyên hướng dẫn học sinh làm đề tài “Nghiên cứu giải pháp bảo tồn nguồn gen cá thể quý hiếm và nhân nhanh giống lan Giả Hạc (Derdrobium anosmum). Đề tài này đoạt giải Nhất Cuộc thi Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh và đoạt giải Tư cuộc thi Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia.
 
Thành tích của cô giáo Võ Hà Tuyết Hạnh còn được biết đến việc hướng dẫn học sinh thực hiện đề tài nghiên cứu tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng về giải pháp thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Cụ thể, năm học 2018 - 2019, cô hướng dẫn học sinh Cao Huỳnh Hạnh Dung giải pháp “Mô hình hút ẩm và tạo nước uống từ không khí” và đoạt giải Tư cấp tỉnh lần thứ 14. Năm học 2019-2020, cô hướng dẫn 2 học sinh Vũ Lê Cẩm Tú và Nguyễn Thị Hải Yến đề tài “Nghiên cứu giải pháp kiểm soát tuyến trùng gây hại rau hoa bằng chế phẩm hệ nhũ nano bản chất lipid chứa đồng thời tinh dầu ớt, quế và neem” đoạt giải Đặc biệt cấp tỉnh lần thứ 16. Năm học 2020-2021, giáo viên Võ Hà Tuyết Hạnh tiếp tục hướng dẫn 2 học sinh Trần Gia Huy và Nguyễn Minh Trí giải pháp “Thiết bị phân loại cây giống trong nông nghiệp” và đoạt giải Ba cấp tỉnh lần thứ 17. Cô Hạnh kiệm lời khi chia sẻ về nhiệm vụ hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học: “Là một giáo viên, thực hiện sự phân công của Ban giám hiệu và nhà trường, tôi ý thức phải luôn cố gắng nỗ lực để hoàn thành”.
 
•  “TRÁI NGỌT” TRONG GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 
Cương vị tổ trưởng chuyên môn, cô Hạnh và tập thể luôn phấn đấu dành nhiều kết quả trong hoạt động dạy học. Năm học 2020-2021, tổ có 3 Chiến sĩ thi đua cơ sở, 9 đạt Lao động tiên tiến; trong đó một người được tặng giấy khen của UBND thành phố Đà Lạt. Chất lượng giáo dục của bộ môn Sinh học các lớp mà cô đảm nhận luôn đạt và vượt chỉ tiêu với 100% học sinh có điểm về học lực trên trung bình. Năm học 2020-2021, Lớp 9a10 do cô chủ nhiệm đạt kết quả thi đua thứ 3/15 và 100% học sinh tốt nghiệp THCS. Đặc biệt, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học của cô giáo Võ Hà Tuyết Hạnh thật ấn tượng. Năm học 2018-2019, Trường THCS Nguyễn Du đoạt 1 giải Nhất, 3 giải Ba cấp thành phố và 1 giải Nhất cấp tỉnh. Năm học 2019-2020, trường bội thu với 7 giải; trong đó 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cấp thành phố; cùng đó, 1 học sinh đoạt giải Nhất và 1 học sinh đoạt giải Tư cấp tỉnh. Tiếp tục phát huy, cô và trò vươn lên đỉnh cao hơn trong năm học 2020-2021. Đó là 10 giải vừa đoạt cấp thành phố và cấp tỉnh. Cụ thể, cấp thành phố có 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba; cấp cấp tỉnh có 2 giải Nhì, 6 giải Ba và 2 giải Tư.
 
Có những thành tích trên, bản thân Võ Hà Tuyết Hạnh rất đam mê nghiên cứu khoa học. Cô cùng các đồng nghiệp trong và ngoài trường đã tham gia những đề tài nhiều ý nghĩa về thực tiễn. Trong đó, năm học 2019-2020, nhóm nghiên cứu đề tài “Đánh giá nấm và vi rút trên cây Atisô (Cynara scolymus L.) tại Đà Lạt”. Đề tài đã được công bố tại https://doi.org/10.15625/1811-4989/18/4/15130, Journal of Biotechnology (Tạp chí Công nghệ sinh học).
 
Năm học 2020-2021, nhà giáo Võ Hà Tuyết Hạnh tiếp tục cùng một nhóm nghiên cứu khác là Nguyễn Trọng Hoành Phong, Nguyễn Hồng Hoàng, Lê Văn Toàn, Nguyễn Xuân Bình nghiên cứu chế tạo và đánh giá khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng của vật liệu hydrogel copolyme ghép khâu mạch bức xạ. Kết quả nghiên cứu đề tài đã được Tạp chí Khoa học công nghệ công bố tháng 3/2021 tại https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/announcement
 
MINH ĐẠO