Phụ nữ thị trấn Lạc Dương học tập và làm theo lời Bác

05:11, 16/11/2021

Bằng những việc làm cụ thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương đã triển khai thực hiện Chỉ thị 05 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"...

Bằng những việc làm cụ thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương đã triển khai thực hiện Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Từ đó, đưa việc học tập và làm theo lời Bác ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực.
 
Phụ nữ thị trấn Lạc Dương nấu ăn miễn phí phục vụ lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19
Phụ nữ thị trấn Lạc Dương nấu ăn miễn phí phục vụ lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19
 
Hội LHPN thị trấn Lạc Dương hiện có hơn 1.200 hội viên tham gia sinh hoạt ở 11 chi hội và 1 Tổ phụ nữ Chợ Lạc Dương. Trong đó, gần 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số, chiếm 66% tổng số hội viên. 
 
Theo chị Nguyễn Thị Hạnh - Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Lạc Dương, Hội xác định công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” là hoạt động xuyên suốt . Hội LHPN thị trấn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến hội viên và phụ nữ trên địa bàn về nội dung học tập các chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân gia đình, Luật An toàn giao thông, Luật Bảo vệ môi trường... Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia. Trong đó, mỗi hội viên có bản đăng ký về xây dựng gia đình không đơn thư vượt cấp; các chi, tổ hội duy trì hoạt động các mô hình phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo không tính lãi với số tiền hơn 5 tỷ đồng giúp cho 627 chị, 179 chỉ vàng giúp cho 123 chị, hơn 83 ngàn cây giống giúp 133 chị, hơn 11 ngàn ngày công lao động giúp 1.600 chị. Hiện tổng số tiền quỹ của Hội hơn 670 triệu đồng, tạo điều kiện cho các chi hội có quỹ tổ chức các hoạt động, giúp đỡ những hội viên gặp khó khăn...
 
Bên cạnh đó, Hội LHPN thị trấn xây dựng mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm”, hàng năm góp được 40 triệu đồng, mô hình “Hũ gạo tiết kiệm” được duy trì hàng năm góp được hơn 1 tấn gạo giúp cho các hội viên khó khăn; mô hình giúp phụ nữ thoát nghèo “Một chi hội giúp 1 chị” thoát nghèo có địa chỉ cụ thể... Để giúp chị em có thêm nguồn vốn sản xuất, kinh doanh, Hội LHPN thị trấn đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho chị em được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi. Đến nay, tổng dư nợ do Hội quản lý hơn 27 tỷ đồng với 511 lượt hộ vay. Hội đăng ký và triển khai thực hiện hiệu quả 11/11 tổ tiết kiệm tín dụng có 473 chị tham gia với số tiền gần 2 tỷ đồng. Không những vậy, Hội LHPN thị trấn còn tổ chức các lớp dạy nghề kết hoa nhựa pha lê cho hội viên nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số, gia đình chính sách...; có nhiều chị tham gia và đã thành nghề, làm ra nhiều sản phẩm tiêu thụ trên thị trường, phụ tăng thu nhập thêm cho gia đình. Phối hợp cho hội viên phụ nữ tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, qua đó nhiều hộ gia đình hội viên phụ nữ đã ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong sản xuất làm tăng doanh thu trên một đơn vị diện tích, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống cho hội viên phụ nữ, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Cuối năm bình xét gia đình văn hóa trong hội viên đạt từ 90% trở lên...
 
Hội LHPN thị trấn phát động phong trào xây dựng Quỹ mái ấm tình thương, cán bộ, hội viên phụ nữ đóng góp hơn 14 triệu đồng nộp về Huyện hội và được phân bổ từ nguồn quỹ này 45 triệu đồng hỗ trợ 4 gia đình hội viên khó khăn về nhà ở làm mới và sửa chữa nhà, giúp chị em ổn định cuộc sống. Đồng thời xây dựng Quỹ Tiếp sức niềm tin nhằm giúp chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền huy động 88 triệu đồng hỗ trợ làm 3 căn nhà cho hội viên và mua bảo hiểm y tế cho hội viên phụ nữ khó khăn. 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được Hội giúp đỡ, có 64 hộ thoát nghèo. Hội đã vận động chị em đóng góp Quỹ học bổng Lê Thị Pha với số tiền hơn 20 triệu đồng hỗ trợ cho 440 lượt học sinh nghèo vượt khó, con em hội viên đạt thành tích cao trong học tập và kết hợp với các tổ dân phố tổ chức vui tết trung thu cho các cháu. Trong đại dịch COVID-19, Hội LHPN thị trấn đã thăm hỏi, động viên các gia đình khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 với số tiền 10 triệu đồng, tham gia với các ban, ngành vận động ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19 với số tiền 60 triệu đồng. Hội LHPN thị trấn cũng đã tổ chức nấu ăn miễn phí phục vụ lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch... Trong thực hiện tiêu chí “3 sạch”, Hội LHPN thị trấn gắn với thực hiện phong trào mỗi chi hội xây dựng mô hình thiết thực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, giảm ô nhiễm rác thải sinh hoạt, rác thải trong nông nghiệp, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp...
 
“Thực hiện việc học tập và làm theo lời Bác gắn với những hoạt động phong trào đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ, giúp chị em vượt khó khăn, phấn khởi tự tin vươn lên trong cuộc  sống, nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Từ đó, thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia công tác Hội”, chị Nguyễn Thị Hạnh cho biết thêm.
 
VIỆT HÙNG