Khởi động Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc Tự hào Việt Nam

07:12, 20/12/2021

(LĐ online) - Ngày 20/12, Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc Tự hào Việt Nam lần thứ IV, năm học 2021 - 2022 chính thức được khởi động bằng hình thức trực tuyến...

(LĐ online) - Ngày 20/12, Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc Tự hào Việt Nam lần thứ IV, năm học 2021 - 2022 chính thức được khởi động bằng hình thức trực tuyến. Cuộc thi do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
 
 
Cuộc thi dành cho đối tượng là học sinh đang theo học tại các trường Trung học phổ thông và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên cả nước, với sự đồng hành của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
 
Nội dung cuộc thi gồm những kiến thức về lịch sử, văn hóa Việt Nam đã được dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông; kiến thức lịch sử, văn hóa các địa phương, dân tộc; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; tiểu sử và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lịch sử Hội Sinh viên Việt Nam và phong trào học sinh, sinh viên; thành tựu 35 năm đổi mới đất nước (1986-2021); quan điểm, chủ trương mới về phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.
 
Cuộc thi gồm ba vòng thi. Các thí sinh đăng ký dự thi và làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ website: https://tuhaovietnam.doanthanhnien.vn/. Bài thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm. Hàng tuần, Ban Tổ chức trao phần thưởng cho 4 thí sinh điểm số cao nhất có thời gian hoàn thành bài thi ngắn nhất.
 
Vòng thi chung kết cấp tỉnh, thành phố được tổ chức thi trực tuyến vào 9 giờ ngày 12/3/2022. Mỗi tỉnh, thành phố có tối đa 20 thí sinh được tham gia vòng thi này, trong đó 16 thí sinh có điểm số cao nhất trong thời gian ngắn nhất mỗi tuần và 4 thí sinh có tổng điểm số cao nhất, thời gian ngắn nhất của cả 8 tuần. Thí sinh sẽ trải qua 2 phần thi. Kết thúc vòng thi cấp tỉnh, thành phố, tối đa 65 thí sinh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố sẽ được tham gia vòng chung kết xếp hạng toàn quốc, trong đó: Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mỗi đơn vị có 2 đại diện là thí sinh cao điểm nhất, thời gian ngắn nhất; các tỉnh, thành phố còn lại có 1 đại diện là thí sinh cao điểm nhất, thời gian ngắn nhất.
 
Tại vòng thi Chung kết xếp hạng toàn quốc, các thí sinh đại diện các tỉnh, thành phố sẽ trải qua 4 vòng thi mang tên Ngàn năm văn hiến, Sử sách lưu danh, Mật mã lịch sử, Khát vọng Việt Nam để tìm ra các thí sinh xuất sắc nhất.
 
Cuộc thi sẽ trao các giải thưởng cho phần thi kiến thức gồm: Giải thưởng tuần; giải thưởng vòng thi chung kết cá nhân cấp tỉnh; giải thưởng vòng thi chung kết cá nhân toàn quốc; giải thưởng dành cho tỉnh, thành đoàn có số lượng, tỷ lệ học sinh tham gia thi nhiều nhất. Các cá nhân đạt giải cao nhất của cuộc thi được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng tiền thưởng.
 
Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc Tự hào Việt Nam được tổ chức nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, học sinh; khơi dậy tinh thần đam mê tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử, văn hóa dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc; phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trong học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kể từ lần đầu tiên tổ chức vào năm 2015 đến nay, qua mỗi lần tổ chức, Cuộc thi đã thu hút trên 300.000 học sinh của các trường Trung học phổ thông và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thuộc 63/63 tỉnh, thành phố tham gia.
 
V.QUỲNH