Trao áo ấm mùa đông cho người già tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

06:12, 11/12/2021

(LĐ online) - Chiều 11/12, nhóm thiện nguyện Đà Lạt do cô giáo Nguyễn Thị Ngọc, Chi hội trưởng Chữ thập đỏ Trường Tiểu học Phan Như Thạch đã tổ chức chương trình trao áo ấm mùa đông cho 36 cụ già neo đơn đang sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng và một số cụ già có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Lạt. 

(LĐ online) - Chiều 11/12, nhóm thiện nguyện Đà Lạt do cô giáo Nguyễn Thị Ngọc, Chi hội trưởng Chữ thập đỏ Trường Tiểu học Phan Như Thạch đã tổ chức chương trình trao áo ấm mùa đông cho 36 cụ già neo đơn đang sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng và một số cụ già có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Lạt. 
 
Trao quà cho các cụ già neo đơn tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh
Trao quà cho các cụ già neo đơn tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh
 
Mỗi phần quà trị giá 400 ngàn đồng bao gồm: áo ấm, khăn mặt, tất, dầu nóng, bánh, sữa và hộp viên ngậm. Tất cả được mua từ tiền quyên góp bạn bè, nhà hảo tâm. Tham gia trao quà là đại diện một số viên chức, người lao động, nhà giáo về hưu; lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng. Với tấm lòng nhân ái và chia sẻ với nhiều đối tượng yếu thế, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều năm nay, nhóm thiện nguyện Đà Lạt của cô Nguyễn Thị Ngọc đã hoạt động rất tích cực và hiệu quả, được Trung ương Hội Chữ thập đỏ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các huyện, thành phố ghi nhận biểu dương. 
 
Lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh cho biết, hiện tại Trung tâm đang chăm sóc 39 cụ già neo đơn trên 60 tuổi, trong đó một số người sức khỏe đã rất yếu; ngoài ra còn có hơn 60 trẻ em mồ côi, người tàn tật. Bà Lê Thị Thêu - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cũng cho biết, ngoài thực hiện chính sách chung của Trung ương, Sở đang xây dựng kế hoạch để trình tham mưu UBND tỉnh trích từ ngân sách của tỉnh để trao thêm những phần quà thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách trên địa bàn, trong đó có những người yếu thế đang sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 sắp tới. Với những người yếu thế đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh theo chế độ được Nhà nước quy định, họ cũng rất cần sự chung tay, hỗ trợ giúp đỡ thêm từ nhiều tấm lòng nhân ái trong cộng đồng. 
 
M.ĐẠO