Đạ Tẻh: Tiếp nhận 227 đơn vị máu tình nguyện

12:01, 12/01/2022
(LĐ online) - Hưởng ứng Chiến dịch hiến máu trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân hồng năm 2022, sáng 12/1, Hội Chữ thập đỏ huyện Đạ Tẻh tổ chức hiến máu tình nguyện với thông điệp “Hiến máu đầu xuân - nhân lên hạnh phúc”.
 
Tình nguyện viên huyện Đạ Tẻh tham gia hiến máu vào sáng 12/1
Tình nguyện viên huyện Đạ Tẻh tham gia hiến máu vào sáng 12/1
 
Với mục đích vận động đông đảo các lực lượng xã hội, nhân dân tham gia hưởng ứng Chiến dịch Lễ hội xuân hồng nhằm đáp ứng nhu cầu về máu trong cấp cứu, điều trị trong dịp Tết Xuân Nhâm Dần năm 2022 của Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng. Bên cạnh đó, phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa cử cao đẹp của các tầng lớp nhân dân trong phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương. Đồng thời đảm bảo đủ chỉ tiêu mà Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng đề ra, ngày hội đã thu hút đông đảo cán bộ, và Nhân dân địa phương cùng tham gia hưởng ứng. 
 
Để đảm bảo công tác hiến máu tình nguyện được an toàn trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu địa phương đã chỉ đạo Trung tâm Y tế chuẩn bị tốt các điều kiện, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch như khử khuẩn địa điểm, đo thân nhiệt; bố trí người hướng dẫn tình nguyện viên đến hiến máu thực hiện nghiêm thông điệp 5K đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
 
Sau khi khám sàng lọc, ngày hội đã thu được 227 đơn vị máu và bàn giao cho Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng phục vụ cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân dịp Tết đến, xuân về.
 
Bà Phan Thị Hồng Loan - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đạ Tẻh: Để hưởng ứng chiến dịch Lễ hội xuân hồng được diễn ra thành công và đạt chỉ tiêu đề ra, trước đó Hội Chữ thập đỏ huyện đã đẩy mạnh công tác truyền thông như treo băng rôn, áp phích, thông báo trên các bảng tin tại cơ quan, doanh nghiệp, trường học và tại các địa điểm đông dân cư, đưa tin trên Đài phát thanh huyện, Trạm truyền thanh các xã, thị trấn. Bên cạnh đó, huy động lực lượng tình nguyện viên tham gia tuyên truyền, vận động hiến máu ở những nơi tập trung nhiều người, tuyên truyền thông tin trên các trang mạng xã hội Zalo, Fecebook… gửi tin nhắn, email người hiến máu nhắc lại. Đồng thời tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người dân tại địa phương hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện.
 
T.T.HIỀN