Tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho cán bộ phụ nữ về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

12:01, 12/01/2022
(LĐ online) - Ngày 11/1, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho cán bộ phụ nữ trên địa bàn tỉnh về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng theo hình thức trực tuyến với 12 điểm cầu của 12 huyện, thành phố.
 
Công an tỉnh trao 12 ngàn tờ rơi về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho Hội LHPN tỉnh
Công an tỉnh trao 12 ngàn tờ rơi về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho Hội LHPN tỉnh
 
Trên 300 đại biểu là cán bộ phụ nữ trong toàn tỉnh tham dự hội nghị đã được tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, cách thức phòng ngừa, biện pháp xử lý ban đầu khi phát hiện các hành vi, dấu hiệu vi phạm pháp luật trên không gian mạng. 
 
Tại hội nghị, Công an tỉnh đã trao 12 ngàn tờ rơi để Hội Phụ nữ các cấp tuyên truyền đến các tầng lớp phụ nữ trong toàn tỉnh về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Qua đó, nâng cao ý thức cảnh giác trong việc đấu tranh, phát hiện và tố giác kịp thời những hành vi sai trái, những biểu hiện của các đối tượng lừa đảo để báo cho cơ quan chức năng có biện pháp xử lý. 
 
Trong năm 2021, lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiếp nhận 54 đơn thư tố giác liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền thiệt hại hơn 18,5 tỷ đồng, đối tượng chính bị lừa phần lớn là phụ nữ. 
 
VIỆT HÙNG