Viếng Nhà bia tưởng niệm và dâng hương các liệt sĩ ngành Y tế Lâm Đồng

03:02, 25/02/2022
(LĐ online) - Kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2022), ngày 25/2 - Sở Y tế Lâm Đồng tổ chức viếng nhà bia tưởng niệm và dâng hương các liệt sĩ ngành Y tế Lâm Đồng tại Cổng Trời, xã Lát, huyện Lạc Dương.
 
Lãnh đạo Sở Y tế Lâm Đồng dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ của ngành.
Lãnh đạo Sở Y tế Lâm Đồng dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ của ngành.
 
Tham dự lễ viếng có Ban Giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo các phòng ban thuộc Sở Y tế, Đoàn Thanh niên, Công đoàn ngành, các đơn vị thuộc ngành Y tế đóng trên địa bàn TP Đà Lạt; cán bộ lãnh đạo ngành Y tế Lâm Đồng qua các thời kỳ và lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Lạc Dương; nhân chứng sống lịch sử liên quan sự kiện Cổng Trời. 
 
Tại lễ viếng và dâng hương, Sở Y tế Lâm Đồng đã ôn lại sự kiện lịch sử này: “...Hôm nay, nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 - 27/02/2022, trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động, đứng bên Nhà bia tưởng niệm các cán bộ ngành Y tế đã hi sinh tại khu vực Cổng Trời thuộc Xã Lát, huyện Lạc Dương vào ngày 21/8/1980 khi đang trên đường đi làm nhiệm vụ chống dịch tại 3 xã vùng Đam Rông thuộc huyện Lạc Dương - Chúng tôi xin được gọi tên 11 liệt sĩ ngành Y tế tỉnh đã dũng cảm, hy sinh vì nhiệm vụ, để một lần nữa khắc ghi trong tâm tưởng của mình: Bác sĩ Nguyễn Phú Cường, Bác sĩ Nga Ra Đôn, Bác sĩ Vũ Công Thìn, Y sĩ Nguyễn Đình Giao, Y sĩ Trần Mạnh Canh, Y tá K' Téo, Y sĩ Nguyễn Văn Quang, Y sĩ Phan Văn Hoàn, Lái xe Phạm Duy Hải và 2 đồng chí du kích huyện Lạc Dương.
 
Ông Lê Văn Đường (bìa trái) nhân chứng sống sót trong chuyến xe lịch sử ở Cổng Trời dâng hương tưởng niệm các đồng đội tại Nhà bia.
Ông Lê Văn Đường (bìa trái) nhân chứng sống sót trong chuyến xe lịch sử ở Cổng Trời dâng hương tưởng niệm các đồng đội tại Nhà bia.
 
Chúng ta cùng tưởng nhớ đến công ơn của các thế hệ đi trước đã ngã xuống để bảo vệ sức khỏe Nhân dân trên vùng đất Tây Nguyên còn nhiều khó khăn này. Trước mưa bom bão đạn các anh đã chiến đấu kiên cường, sẵn sàng hi sinh vì nhiệm vụ thì trong thời bình ngày nay, chúng tôi sẽ luôn noi gương, học tập nâng cao trình độ, tu dưỡng, rèn luyện y đức để góp phần hoàn thiện tốt hệ thống y tế của tỉnh nhà, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngày càng tốt hơn. 
 
Trong thời gian này, toàn thể cán bộ, nhân viên ngành Y tế cả nước đang dành hết thời gian, tâm sức để phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Dù nhiệm vụ vất vả, hiểm nguy nhưng lực lượng y sĩ, bác sĩ, nhân viên trong ngành đã thể hiện rất rõ tinh thần can đảm, trách nhiệm và chuyên nghiệp trong công việc. 
 
Lãnh đạo ngành Y tế Lâm Đồng qua các thời kỳ và lãnh đạo huyện Lạc Dương tham dự lễ dâng hương tưởng niệm liệt sĩ ngành Y tế Lâm Đồng tại Cổng Trời (xã Lát, Lạc Dương).
Lãnh đạo ngành Y tế Lâm Đồng qua các thời kỳ và lãnh đạo huyện Lạc Dương tham dự lễ dâng hương tưởng niệm liệt sĩ ngành Y tế Lâm Đồng tại Cổng Trời (xã Lát, Lạc Dương).
 
Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn chân thành và cùng nguyện sẽ làm hết sức mình những gì có thể để thể hiện sự tri ân sâu sắc và xin được thắp những nén hương, mặc niệm tỏ lòng tôn kính, sưởi ấm linh hồn của các anh, những người con kiên cường, bất khuất của vùng đất Nam Tây Nguyên”. 
 
Lễ viếng dâng hương tưởng niệm liệt sĩ ngành Y tế Lâm Đồng tại Cổng Trời là hoạt động chính của ngành Y tế tỉnh trong dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam năm nay. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành Y tế đang tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn điều trị bệnh nhân F0 tại nhà và tiếp tục tiêm vắc xin phòng Covid-19… do vậy, Sở Y tế Lâm Đồng không tổ chức lễ kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
 
AN NHIÊN