Bảo Lộc: Khởi động chương trình trồng hơn 317.000 cây xanh

02:03, 31/03/2022
(LĐ online) - Sáng 31/3, tại xã Đam B’ri, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Bảo Lộc phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm thành phố và Phòng Kinh tế tổ chức phát động hưởng ứng Chương trình trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 – 2025; đồng thời, khởi động triển khai kế hoạch trồng cây xanh, cây phân tán trên địa bàn thành phố trong năm 2022.
 
Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Bảo Lộc và Hạt Kiểm lâm thành phố cùng lãnh đạo địa phương trồng cây khởi động cho chương trình trồng cây xanh trên địa bàn thành phố năm 2022
Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Bảo Lộc và Hạt Kiểm lâm thành phố cùng lãnh đạo địa phương trồng cây khởi động cho chương trình trồng cây xanh trên địa bàn thành phố năm 2022
 
Dịp này, Hạt Kiểm lâm TP Bảo Lộc đã tiến hành bàn giao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố 350 cây thông 3 lá để trồng cây phân tán trên địa bàn. Với số cây xanh được giao, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã giao Hội Liên hiệp Phụ nữ 2 xã Đam B’ri và Lộc Châu tiếp nhận để tiến hành trồng tại các tuyến đường trên địa bàn 2 xã. Sau khi trồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đảm nhận nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, chăm sóc số cây xanh nói trên đảm bảo các quy định.
 
Theo Phòng Kinh tế TP Bảo Lộc, trong năm 2022, địa phương đã xây dựng kế hoạch trồng hơn 317.000 cây xanh, cây phân tán trên địa bàn nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp góp phần chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố là đơn vị khởi động cho chiến dịch trồng cây xanh, cây phân tán năm 2022 trên địa bàn.
 
Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Bảo Lộc cũng đã triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” để huy động nguồn kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng các em trẻ mồ côi và học sinh nghèo trên địa bàn. Từ đó, huy động, kêu gọi nguồn đóng góp để thực hiện chương trình hướng về trẻ mồ côi. Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Bảo Lộc đã trao tặng 1 chiếc xe đạp cho học sinh mồ côi Trường Tiểu học Đam B’ri; đồng thời, trao tặng 5 suất học bổng Lê Thị Pha (trị giá 500 ngàn đồng/suất) cho các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn xã Đam B’ri.
 
KHÁNH PHÚC