Phiên tòa giả định tuyên truyền về Luật An toàn giao thông

07:03, 28/03/2022
(LĐ online) - Ngày 27/3, tại Trường THCS-THPT Xuân Trường, Thành Đoàn Đà Lạt phối hợp với Hội Luật gia thành phố và Đoàn Khối công nhân viên chức - lực lượng vũ trang tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền về Luật An toàn giao thông trong học đường.
 
Tại phiên tòa giả định, toàn bộ tình huống được dựng lại như một phiên tòa thật với đầy đủ các thành phần
Tại phiên tòa giả định, toàn bộ tình huống được dựng lại như một phiên tòa thật với đầy đủ các thành phần
 
Tại phiên tòa, toàn bộ tình huống được dựng lại như một phiên tòa thật, với đầy đủ các thành phần của hội đồng xét xử cùng tham gia xét hỏi và bảo vệ phiên toà. 
 
Theo đó, phiên tòa giả định được tổ chức với nội dung đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa, bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Lạt truy tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
 
Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Nghĩa là học sinh lớp 12 Trường THPT Tây Sơn, TP Đà Lạt. Nghĩa chưa có giấy phép lái xe máy kéo hạng A4 theo quy định. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 21/5/2021, Nghĩa điều khiển xe máy kéo hiệu không biển số từ nhà ở thôn Xuân Sơn đến thôn Trường An, xã Xuân Trường, Đà Lạt để chở cà phê đi bán. 
 
Khi đang lưu thông trên đường liên thôn Xuân Sơn, đây là đoạn đường thẳng, giữa đường không có vạch phân chia làn đường mặt đường được trải nhựa khô ráo, trời chập choạng tối không có đèn đường, Nghĩa điều khiển xe đi bên phải đường, trên xe có hai thùng bằng khung sắt ở trước và sau xe, trên thùng có nhiều bao cà phê được xếp dư ra phía ngoài thành của thùng và cao quá tầm mặt của Nghĩa.
 
Lúc này, có 1 xe ô tô tải phía sau xe máy kéo của Nghĩa bấm còi xin vượt nên Nghĩa nghiêng đầu sang trái để nhìn đường rồi đánh lái sang phải điều khiển xe đi sát lề đường bên phải để nhường đường nhưng không chú ý quan sát bên phải đường, dẫn tới va chạm với bà Trần Thị Thu đang đi bộ bên phải đường làm bà Thu té ngã xuống đường.
 
Nghĩa nhìn thấy có bóng người ngã ở cạnh bánh xe phía trước liền đạp phanh nhưng theo quán tính máy kéo vẫn tiến tới 1 - 2 m thì dừng lại hẳn. Sau đó, Nghĩa và người dân gần đó đưa bà Thu đi cấp cứu đến ngày 22/5/2021 thì bà Thu chết. Quá trình điều tra, Nguyễn Đức Nghĩa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên. 
 
Với hành vi trên, Nguyễn Đức Nghĩa đã vi phạm khoản 9 và khoản 23 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự về “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
 
Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, Hội đồng Xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa 3 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Về trách nhiệm dân sự, Nguyễn Đức Nghĩa đã bồi thường gia đình bà Thu số tiền 30 triệu đồng. Đại diện gia đình bị hại đã nhận đủ số tiền trên, không có yêu cầu bồi thường gì thêm nên không xem xét.
 
Theo chị Nguyễn Đăng Khánh Phượng - Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Lạt, phiên tòa giả định là hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn TP Đà Lạt; tạo điều kiện cho hội viên, đoàn viên, thanh niên củng cố kiến thức, tiếp cận thực tiễn; đồng thời, chấp hành tốt pháp luật.
 
V.QUỲNH