Trường Đại học Đà Lạt tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc

10:03, 31/03/2022
(LĐ online) - Sáng 31/3, Giám đốc Thư viện Trường Đại học Đà Lạt Phan Ngọc Đông cho biết, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4), Trường Đại học Đà Lạt tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022, từ ngày 01/4 đến 10/6/2022 cho tất cả học viên, sinh viên của Trường. 
 
Sinh viên Trường Đại học Đà Lạt tại thư viện
Sinh viên Trường Đại học Đà Lạt tại thư viện
 
Người thi tham dự bằng hình thức làm bài trả lời các câu hỏi theo hướng dẫn tại thể lệ Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022: https://bit.ly/daisuvhd2022. Ban tổ chức sẽ trao các giải cá nhân với kinh phí dự kiến 15.000.000 đồng.
 
Cuộc thi nhằm lan tỏa niềm đam mê đọc sách đối với thế hệ trẻ; trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm của việc đọc sách và phát triển văn hóa đọc, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong nhà trường và cộng đồng, hình thành thói quen và nâng cao kỹ năng đọc sách cho sinh viên. Thông qua cuộc thi, khẳng định vị trí, vai trò, những giá trị tốt đẹp của văn hóa đọc trong việc nâng cao năng lực tiếp cận thông tin và tri thức của người Việt Nam, đặc biệt phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, khơi dậy ý chí, khát vọng, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của thế hệ trẻ.
 
Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động có chủ đề “Khát vọng phát triển đất nước”, diễn ra 2 vòng. Vòng sơ khảo tổ chức tại Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các tỉnh, thành, Hội Người mù Việt Nam, các trường đại học, học viện, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Kết thúc vòng sơ khảo, Trường Đại học Đà Lạt sẽ chọn 10 bài dự thi xuất sắc tham dự vòng chung kết cấp quốc gia. 
 
Năm 2021, sinh viên của Trường đã đoạt 2 giải cấp quốc gia (giải nhì là sinh viên Lê Thanh Thị Phương, lớp NHK42, Khoa Nông Lâm; giải khuyến khích là sinh viên Hứa Huyền Trang, lớp DPK43HQB, khoa Quốc tế học).
 
M.ĐẠO