Bảo Lộc: Mạnh tay xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường lập lại trật tự đô thị

07:04, 06/04/2022
(LĐ online) - Ngày 6/4, sau 3 ngày tuyên truyền, nhắc nhở lập lại trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn, Phòng Quản lý Đô thị TP Bảo Lộc chủ trì phối hợp cùng các ngành chức năng và 6 phường trung tâm thành phố tổ chức tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm lấn chiếm vỉa hẻ, lòng lề đường làm nơi buôn bán, kinh doanh gây mất mỹ quan đô thị.
 
Cơ quan chức năng vẽ vạch sơn phân chia ranh giới lấy lại hè với quyết tâm lập lại trật tự đô thị thông thoáng, sạch, đẹp trên địa bàn TP Bảo Lộc
Cơ quan chức năng vẽ vạch sơn phân chia ranh giới lấy lại vỉa hè với quyết tâm lập lại trật tự đô thị thông thoáng, sạch, đẹp trên địa bàn TP Bảo Lộc
 
Ghi nhận tại 2 phường trung tâm (Phường 1 và Phường 2, TP Bảo Lộc), cơ quan chức năng liên tục tuần tra, xử lý nghiệm các sai phạm để lập lại trật tự đô thị trên địa bàn. Tại khu vực chợ cũ Bảo Lộc và tất cả các tuyến đường trung tâm, lực lượng chức năng đã có mặt thu giữ các vật dụng mà người dân lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán, kinh doanh gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Hàng trăm ô dù, bàn ghế, bảng hiệu quảng cáo, kệ bán hàng và nhiều vật dụng khác lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường được cơ quan chức năng thu giữ.
 
Ngoài ra, cơ quan chức năng TP Bảo Lộc và 2 phường trung tâm thành phố đã tiến hành kẻ vạch sơn để phân chia lấy lại vỉa hè đảm bảo đường thông, hè thoáng lập lại trật tự đô thị. 
 
Ông Nguyễn Văn Thương - Phó Phòng Quản lý Đô thị TP Bảo Lộc, cho hay: Đơn vị được UBND TP Bảo Lộc giao trách nhiệm chủ trì phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường quyết tâm lập lại trật tự đô thị thông thoáng, sạch, đẹp trên địa bàn. Căn cứ các quy định pháp luật, trong tháng cao điểm này, lực lượng chức năng sẽ thường xuyên tuần tra, kiểm tra xử lý triệt để, không có vùng cấm đối với các trường hợp vi phạm làm mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Căn cứ các vạch sơn đã vẽ, nếu người dân vẫn cố tình lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để làm nơi buôn bán, kinh doanh sẽ bị tịch thu hàng hóa, phương tiện, vật dụng theo quy định. Những trường hợp cố tình chống đối sẽ bị xử lý nghiêm theo quy đinh của pháp luật. Ngoài các tuyến đường trung tâm thành phố, cơ quan chức năng sẽ tập trung kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường tại các chợ tự phát trên địa bàn. 
 
Cùng với đó, Phòng Quản lý Đô thị TP Bảo Lộc và các ngành chức năng cùng chính quyền địa phương còn tăng cường kiểm tra các thủ tục pháp lý liên quan đối với các công trình xây dựng trên địa bàn. Trường hợp phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm và tận gốc.
 
KHÁNH PHÚC