Đức Trọng: Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước

04:04, 22/04/2022
Thông qua việc triển khai phát động tốt các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) đã góp phần giúp cho huyện Đức Trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2021.
 
Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Trọng thăm, trao quà động viên các cán bộ, chiến sĩ và công dân thực hiện cách ly y tế tập trung tại Khu cách ly tập trung Trung đoàn Bộ binh 994
Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Trọng thăm, trao quà động viên các cán bộ, chiến sĩ và công dân thực hiện cách ly y tế tập trung tại Khu cách ly tập trung Trung đoàn Bộ binh 994
 
•  SÔI NỔI CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA
 
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp huyện Đức Trọng đã thường xuyên quan tâm đến việc tổ chức các phong trào TĐYN, gắn công tác thi đua với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện năm 2021. Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện đã tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tiếp tục tổ chức các phong trào TĐYN do Trung ương và tỉnh phát động như: “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở” và lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm... Trên cơ sở đó, huyện Đức Trọng đã phát động các phong trào thi đua trên địa bàn phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương.
 
Điển hình như phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục được các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ đã có những việc làm thiết thực, hưởng ứng tham gia ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ Vì người nghèo, hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, tạo việc làm cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo từng bước cải thiện cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Nhờ vậy, công tác giảm nghèo năm 2021 đã đạt được kết quả tích cực: Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,49%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm xuống còn 1,04%. Tỷ lệ hộ cận nghèo còn dưới 1,46%, trong đó tỷ lệ hộ cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm xuống còn dưới 2,81%. Từ các nguồn vốn hỗ trợ, thực hiện xây dựng, sửa chữa 21 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo với kinh phí 1.110 triệu đồng. Hỗ trợ vay vốn chuyển đổi ngành nghề cho 62 hộ với số tiền 3.350 triệu đồng với hạng mục đầu tư mua sắm nông cụ sản xuất và tư liệu sản xuất nông nghiệp...
 
Cùng đó, các phong trào thi đua khác như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19 gắn với phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội”... cũng được Nhân dân trên địa bàn đồng tình hưởng ứng.
 
XUẤT HIỆN NHIỀU TẤM GƯƠNG TIÊU BIỂU
 
Từ các phong trào thi đua, đã phát hiện được các gương điển hình tiên tiến, các mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao. Đây là những nhân tố góp phần quan trọng tạo ra sự đột phá về tăng năng suất, chất lượng lao động xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển của địa phương.
 
Trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” có hộ ông Nguyễn Văn Đoàn (Giám đốc HTX Nam Sơn, Liên Nghĩa) liên kết 1.000 hộ nông dân sản xuất hơn 3.600 ha rau, giải quyết việc làm thường xuyên cho 400 lao động, ổn định thu nhập trên 6 triệu đồng/người/tháng; hộ ông Võ Tiến Huy, HTX Tiến Huy, xã Hiệp An, liên kết với 100 nông dân sản xuất 30 ha nhà kính, sản phẩm được sơ chế, đóng gói, cung cấp cho các siêu thị trong nước...
 
Trong phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19 gắn với phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội” có bà Trịnh Thị An - Giám đốc Công ty TNHH Như Linh đã tổ chức 10 chuyến xe yêu thương chở nông sản hỗ trợ người dân các tỉnh, thành đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai; đóng góp 50 triệu đồng vào Quỹ Vắc xin. Riêng bản thân bà An đã vận động được 50 tấn rau, củ hỗ trợ người dân tại các địa phương. Đó còn là tấm gương của chị Phan Thị Tố Oanh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đà Loan đã vận động được khoảng 210 tấn nông sản hỗ trợ người dân tại các tỉnh, thành phía. Thông qua mô hình “Chiếc tủ yêu thương”, chị cũng vận động được 400 suất quà trao tặng bà con khó khăn vì dịch bệnh trên địa bàn xã, vận động chị em hội viên nấu cơm cho chốt kiểm dịch tại Ninh Loan; nấu cơm phục vụ đội ngũ y, bác sĩ tiêm phòng vắc xin COVID-19 tại Trạm Y tế xã Đà Loan...
 
Tiêu biểu trong trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có anh Lưu Lập Đức, đoàn viên đơn vị Đức Trọng được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Đức cũng là Phó Giám đốc Công ty Agri Đức Tiến - Doanh nhân trẻ khởi nghiệp tiêu biểu tham gia và tuyên dương tại ngày hội Tuổi trẻ sáng tạo năm 2020 và được chọn là 1 trong 10 gương Thanh niên được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen tại giải thưởng Lương Đình Của...
 
NHẬT MINH