Đà Lạt: ra quân trồng cây ''Đời đời nhớ ơn Bác''

05:05, 14/05/2022
(LĐ online) - Sáng 14/5/2022, Ủy ban nhân dân xã Xuân Trường đã tổ chức triển khai trồng cây phân tán hưởng ứng chương trình phát động trồng 3,8 triệu cây xanh trên địa bàn thành phố Đà Lạt giai đoạn 2021 - 2025 và hưởng ứng chương trình “Vì một Việt Nam Xanh” của Thủ tướng Chính phủ. Lễ ra quân có đại diện các ngành, chức năng của thành phố và cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn xã Xuân Trường.
 
Các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương thành phố Đà Lạt ra quân trồng cây xanh “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương thành phố Đà Lạt ra quân trồng cây xanh “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
 
Cũng trong ngày ngày 14/5, đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động thuộc UBND xã Tà Nung, UBND phường 1 và UBND phường 2 tổ chức lễ ra quân trồng cây phân tán “Đời đời nhớ ơn Bác” và hưởng ứng kế hoạch trồng 3,8 triệu cây xanh của thành phố Đà Lạt, giai đoạn 2021 - 2025. 
 
Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo UBND các xã, phường cùng cán bộ, đoàn viên, thanh niên, Ban quản lý rừng phòng hộ xã Tà Nung đã trồng 1.600 cây thông ba lá tại khoảnh 6, tiểu khu 160A. Đây là khu vực giáp ranh giữa xã Lát - huyện Lạc Dương và xã Tà Nung. 
 
Được biết, thời gian qua, chính quyền thành phố Đà Lạt đã kêu gọi toàn thể Nhân dân, cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên cùng chung tay bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực. Trong đó, việc trồng cây ngoài ý nghĩa tưởng nhớ Bác Hồ còn góp phần tạo bóng mát, không khí trong lành; tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường, thích ứng với diễn biến của khí hậu. Đồng thời, góp phần vào công tác quản lý bảo vệ rừng, phủ xanh đồi trọc trên toàn thành phố.
 
NGUYỆT THU