Phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

11:05, 19/05/2022
(LĐ online) - Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), các địa phương trong tỉnh đã phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Đây cũng là chương trình được các địa phương tổ chức nhằm hưởng ứng kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 – 2025 và hưởng ứng chương trình “Vì một Viêt Nam xanh” theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc cùng các đại biểu trồng cây xanh tại hồ Đồng Nai Thượng hưởng ứng lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ
Đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc cùng các đại biểu trồng cây xanh tại hồ Đồng Nai Thượng hưởng ứng lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ
 
Tại TP Bảo Lộc, dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, thanh niên, người lao động, học sinh trên địa bàn thành phố.
 
Phát biểu tại lễ phát động, ông Phùng Ngọc Hạp - Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân trên địa bàn thành phố nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, mục đích của việc trồng rừng, trồng cây xanh để cùng tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện. Bởi việc trồng cây, ngoài ý nghĩa tưởng nhớ Bác Hồ, còn góp phần cải tạo môi trường, chống biến đổi khí hậu... Qua đó, tạo phong trào thi đua sôi nổi với phương châm “nhà nhà trồng cây, người người trồng cây và toàn dân tham gia trồng cây gây rừng”. Ông Phùng Ngọc Hạp cũng lưu ý, sau khi trồng, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chú trọng chăm sóc, bảo vệ để cây sinh trưởng và phát triển tốt đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.
Ngay sau lễ phát động các đại biểu cùng đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và thanh niên TP Bảo Lộc đã tham gia trồng gần 100 cây phong lá đỏ và thông ba lá tại hồ Đồng Nai Thượng (Phường 1).
 
Theo UBND TP Bảo Lộc, trong năm 2022, địa phương đã xây dựng kết hoạch trồng hơn 317.000 cây xanh, cây phân tán trên địa bàn. Trong đó, riêng trồng rừng là 20.000 cây. Đến hiện tại, các cơ quan, đơn vị đã trồng được gần 2.500 cây phấn tán. 
 
Tại huyện Bảo Lâm, ông Trương Hoài Minh – Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm đã phát động kêu gọi các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, thanh niên nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng tham gia trồng cây gây rừng. Qua đó, góp phần tăng độ che phủ rừng trên địa bàn để bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Đồng thời, cùng tham gia thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ rừng, chăm sóc cây phân tán, cây rừng theo tinh thần chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và địa phương.
 
Sau lễ phát động, huyện Bảo Lâm trồng 5.600 cây phân tán, cây rừng tại xã Lộc Ngãi
Sau lễ phát động, huyện Bảo Lâm trồng 5.600 cây phân tán, cây rừng tại xã Lộc Ngãi
 
Ngay sau lễ phát động, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, thanh niên và Nhân dân đã tham gia trồng 1.800 cây phân tán như thông ba lá, bằng lăng, xà cừ… trên địa bàn xã Lộc Ngãi. Cùng với đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri cũng đã hưởng ứng trồng 3.800 cây rừng tại xã Lộc Ngãi.
 
Trước đó, vào ngày 18/5, Ban Chỉ quy Quân sự huyện Bảo Lâm đã triển khai trồng 15 ha rừng, với mật động 2.800 cây/ha; Công ty Nhôm Lâm Đồng tổ chức trồng hơn 1.500 cây xanh các loại tại khuôn viên Nhà máy Alumina và trụ sở Công ty để mừng sinh nhật Bác Hồ và hưởng ứng kế hoạch trồng cây trong năm 2021 của địa phương.
 
Theo UBND huyện Bảo Lâm, thực hiện kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 – 2025, địa phương được giao trồng 4,9 triệu cây xanh. Theo đó, trong năm 2021, Bảo Lâm đã triển khai trồng được 1,3 triệu cây xanh, cây phân tán, với tỉ lệ sống đạt trên 94%. Năm 2022, huyện Bảo Lâm đã xây dựng kế hoạch và đặt mục tiêu trồng 1,2 triệu cây xanh, cây phân tán trên địa bàn.
 
Tại huyện Di Linh, tham dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ có các đồng chí: Đinh Văn Tuấn – Bí thư Huyện uỷ, Trần Đức Công - Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí lãnh đạo Huyện uỷ, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, cùng đại diện các phòng, ban thuộc huyện và bà con nhân dân trên địa bàn.
 
Lãnh đạo huyện Di Linh tham dự Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác
Lãnh đạo huyện Di Linh tham dự Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác
 
Hoạt động này được huyện Di Linh tổ chức nhằm kêu gọi bà con nhân dân thực hiện lời dạy của Bác “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, chủ động, tích cực trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh góp phần bảo vệ môi trường sống và xây dựng một Việt Nam xanh; thực hiện mục tiêu trồng 980.000 cây xanh trên địa bàn huyện Di Linh năm 2022 và góp phần đưa huyện Di Linh sớm về đích huyện Nông thôn mới theo lộ trình vào năm 2024.
 
Hưởng ứng Đề án trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và Kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh giai đoạn 2021 – 2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng, huyện Di Linh đã triển khai kế hoạch thực hiện trồng cây xanh đô thị, cây phân tán và trồng xen trên địa bàn với mục tiêu giai đoạn đạt 4,9 triệu cây. Theo đó, hàng năm UBND huyện Di Linh giao kế hoạch, chỉ tiêu cho các đơn vị, địa phương trồng 980.000 cây xanh các loại. Riêng năm 2021, địa phương này đã trồng trên 1 triệu cây xanh, vượt mức so với kế hoạch đề ra. 
 
Ngoài điểm phát động tại Tổ dân phố 9, trên địa bàn thị trấn Di Linh còn tổ chức trồng tại hai điểm khác. Hơn 500 cây xanh đã được trồng dịp này. Cây xanh chủ yếu được trồng là các loại cây thân gỗ, cây có tán rộng để tạo cảnh quan đường phố. Ngoài giao các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm chăm sóc, số lượng cây xanh trên còn được UBND thị trấn Di Linh bàn giao chăm sóc cho các cụm dân cư để đảm bảo trồng cây nào, sống cây đó.
 
Cùng với Thị trấn Di Linh, Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác còn được triển khai đồng loạt ở các xã trên địa bàn huyện.
 
Tại huyện Đam Rông, ông Trần Đức Tâm – Phó Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu nêu lên ý nghĩa của việc hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”; đồng thời, kêu gọi mỗi nhà, mỗi khu dân cư, mỗi ban ngành đều phải có trách nhiệm trồng, bảo vệ, chăm sóc cây xanh ở khu vực mình đang ở, những nơi công cộng để bảo vệ môi trường.
 
Lãnh đạo huyện Đam Rông và các cơ quan, ban ngành tiến hành trồng cây xanh tại Khu quy hoạch dân cư Đông Nam
Lãnh đạo huyện Đam Rông và các cơ quan, ban ngành tiến hành trồng cây xanh tại Khu quy hoạch dân cư Đông Nam
 
Thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ; Kế hoạch của UBND tỉnh Lâm Đồng về trồng 50 triệu cây xanh, huyện Đam Rông được phân bổ trồng mới 4,4 triệu cây xanh đến năm 2025. Theo đó, năm 2021, huyện Đam Rông đã phát động và trồng được 456.915 cây/335.000 cây (đạt 136% kế hoạch được giao). Riêng trong năm 2022, huyện Đam Rông phấn đấu trồng trên 500.000 cây gồm: Cây xanh, thông ba lá, mắc ca, dổi, bằng lăng. 
 
Để làm tốt phong trào này, Phó Chủ tịch UBND huyện Đam Rông Trần Đức Tâm yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao, cần làm tốt công tác phổ biến tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện nhận thức sâu sắc về chủ trương, ý nghĩa, lợi ích của việc trồng rừng, trồng cây xanh để mọi người, mọi nhà tích cực hưởng ứng, thiết thực tham gia phong trào trồng, chăm sóc cây xanh, góp phần tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường, tăng thu nhập. 
 
Bên cạnh đó, UBND các xã khẩn trương xây dựng, triển khai kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt việc trồng cây xanh, trồng rừng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để xây dựng môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, an toàn; góp phần thiết thực bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội để huyện sớm về đích nông thôn mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.  
 
Tại huyện Đạ Huoai, lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác đã được tổ chức tại Trường PTTH thị trấn Đạ M’ri với sự tham gia của lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội; đông đảo cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, lực lượng vũ trang huyện, đoàn viên, Nhân dân. 
 
Các đại biểu trồng cây xanh lưu niệm tại khuôn viên Trường PTTH thị trấn Đạ M’ri
Các đại biểu trồng cây xanh lưu niệm tại khuôn viên Trường PTTH thị trấn Đạ M’ri
 
Tại buổi lễ phát động, các đại biểu đã trồng cây xanh lưu niệm tại khuôn viên Trường PTTH thị trấn Đạ M’ri; tổ chức chăm sóc cây xanh, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường tại các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Đạ M’ri. 
 
Riêng các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện gắn các hoạt động của lễ phát động với việc trồng, chăm sóc cây xanh, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm tại các khu vực công cộng, cơ quan, trường học, khu dân cư và lưu vực ven sông, kênh, mương. Rà soát trồng cây mới và trồng bổ sung các vị trí cây bị chết phù hợp với quy hoạch; lựa chọn trồng các loại giống tốt, chống đổ, ngã; tạo bóng mát; phân công tổ chức và cá nhân quản lý, chăm sóc cây đã trồng để đảm bảo tỷ lệ cây sống cao và phát triển tốt…
 
Tại huyện Cát Tiên, lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ được gắn với thực hiện kế hoạch trồng cây xanh và xây dựng tuyến đường hoa, cảnh quan nông thôn mới trên địa bàn huyện Cát Tiên.
 
Lãnh đạo Huyện ủy, UBND, các ban, ngành và Nhân dân huyện Cát Tiên trồng cây trên tuyến đường Bùi Thị Xuân, thị trấn Cát Tiên
Lãnh đạo Huyện ủy, UBND, các ban, ngành và Nhân dân huyện Cát Tiên trồng cây trên tuyến đường Bùi Thị Xuân, thị trấn Cát Tiên
 
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Phúc - Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên nhấn mạnh, Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhằm mục tiêu phát động và cổ vũ mỗi người dân hãy trồng và chăm sóc một cây xanh để gây rừng và làm cho “đất nước càng ngày càng xuân…” như lời mong ước, dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời; đồng thời, thực hiện Đề án trồng một 1 cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ.
 
Để làm tốt nhiệm vụ này, UBND huyện Cát Tiên yêu cầu UBND các xã, thị trấn triển khai các hình thức phát động trồng cây xanh, trồng rừng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, xác định rõ trách nhiệm cụ thể của các tổ chức, cá nhân trong việc tiếp nhận cây giống, tổ chức trồng rừng, quan tâm thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ cây trồng để việc trồng cây, trồng rừng mang lại hiệu quả thiết thực, với phương châm “trồng cây nào, sống cây đó”…
 
Đây cũng là dịp nâng cao nhận thức của công chức, người lao động và Nhân dân trong huyện về vai trò, tác dụng, ý nghĩa của việc trồng cây, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.
 
Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo huyện Cát Tiên đã cùng các đơn vị, ban ngành và đông đảo các tầng lớp nhân dân ra quân triển khai trồng cây xanh trên tuyến đường Bùi Thị Xuân và thực hiện việc thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại tuyến đường Phạm Văn Đồng, Trần L (thị trấn Cát Tiên).
 
Tại huyện Lâm Hà, lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và đông đảo Nhân dân thị trấn Nam Ban. 
 
Ngay sau lễ phát động, đông đảo các đoàn viên, thanh niên, Nhân dân thị trấn Nam Ban đã hưởng ứng trồng cây xanh
Ngay sau lễ phát động, đông đảo các đoàn viên, thanh niên, Nhân dân thị trấn Nam Ban đã hưởng ứng trồng cây xanh
 
Phát biểu tại lễ phát động, lãnh đạo UBND huyện Lâm Hà nhấn mạnh,  thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “vì lợi ích mười năm trồng cây”, huyện Lâm Hà luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của huyện. 
 
Lâm Hà được UBND tỉnh giao chỉ tiêu trồng 4,8 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021 - 2025. Năm 2021, toàn huyện đã trồng cây xanh được 534.512 cây, đạt 143% kế hoạch tỉnh giao; trồng rừng theo Đề án 02 được 644,4 ha; trồng rừng tập trung đạt gần 71 ha; trồng thử nghiệm 87 ha cây dổi xanh. Năm 2022, huyện Lâm Hà đề ra kế hoạch trồng trên 10.000 cây xanh phân tán dọc các tuyến đường và các công sở; trồng rừng theo Đề án 02 là 706 ha; trồng rừng tập trung là 55 ha.
 
Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo và Nhân dân đã tích cực tham gia trồng 1.000 cây xanh, bao gồm 150 cây xanh trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa Thể thao thị trấn Nam Ban và 850 cây thông ba lá tại Tiểu khu 263A, 263B.  
 
Cũng trong sáng 19/5, toàn bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng đã đồng loạt hưởng ứng ra quân trồng cây xanh dọc các tuyến đường, các công sở tại địa phương.
 
Tại huyện Đức Trọng, tham gia lệ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Phúc – Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng; Lê Công Tuấn – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc – Bí thư Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch UBND huyện ra quân trồng cây cùng với Nhân dân trên địa bàn xã Phú Hội
Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc – Bí thư Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch UBND huyện ra quân trồng cây cùng với Nhân dân trên địa bàn xã Phú Hội
 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch UBND huyện cho biết: Năm 2021 là năm đầu tiên huyện Đức Trọng thực hiện kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh, kế hoạch về trồng 4,767 triệu cây xanh trên địa bàn huyện Đức Trọng. Qua quá trình triển khai, các địa phương, đơn vị đã trồng được 488.809/365.000 cây xanh, đạt 134% so với chỉ tiêu được giao tại Kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025. Đây là động lực, tiền đề quan trọng để các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc huyện tiếp tục nỗ lực, cố gắng hoàn tành vượt chỉ tiêu trồng 710.000 cây xanh đề ra trong năm 2022.
 
Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện cùng cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân xã Phú Hội đã ra quân trồng cây xanh tại công viên xã Phú Hội, gồm một số loại cây như: Bằng llăng tím, muồng hoàng yến, me tây, chuông vàng, bàng Đài Loan. 
 
Dịp này, các xã, thị trấn trong toàn huyện cũng đã đồng loạt ra quân trồng cây xanh trên địa bàn.
 
Tại huyện Lạc Dương, ông Lê Chí Quang Minh – Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương đã phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác và nhắc đến lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Người người trồng cây, nhà nhà trồng cây” để bảo vệ môi trường sinh thái cho chính cuộc sống của con người. 
 
Qua đó, đề nghị các cấp, các ngành trong huyện phối hợp tập trung tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân ở địa phương về mục đích, ý nghĩa và tác dụng thiết thực của việc trồng cây, trồng rừng; khuyến khích đông đảo Nhân dân tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. 
 
Thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh của tỉnh Lâm Đồng, huyện Lạc Dương hưởng ứng trồng gần 4 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021 – 2025. 
 
Với tổng diện tích tự nhiên hơn 131 ngàn ha; trong đó, tổng diện tích đất lâm nghiệp hơn 116 ngàn ha, độ che phủ của rừng hiện nay của Lạc Dương trên 85%, thuộc tốp đầu cả nước. 
 
Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể trồng gần 4 triệu cây xanh theo từng năm. Trong đó, trong năm 2021, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch, huyện Lạc Dương đã tổ chức trồng được trên 420 ngàn cây xanh các loại, đạt 114,4% kế hoạch năm. 
 
Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo huyện Lạc Dương cùng các đơn vị, ban ngàn, đoàn thể và đông đảo các tầng lớp nhân dân ra quân trồng cây xanh hưởng ứng lễ phát động.
 
KHÁNH PHÚC - NGỌC NGÀ - NDONG BRỪM - ĐỨC TÚ - 
HOÀNG SA - THANH TRÀ - N.MINH - TUẤN HƯƠNG