Trồng 2.000 cây xanh mừng sinh nhật Bác

12:05, 14/05/2022
(LĐ online) - Sáng 14/5, ông Bùi Như Thịnh - Chủ tịch UBND xã Đinh Lạc, huyện Di Linh cho biết, địa phương này đã tiến hành trồng 2.000 cây xanh trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã.
 
Xã Đinh Lạc trồng 2.000 cây xanh nhằm kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2022)
Xã Đinh Lạc trồng 2.000 cây xanh nhằm kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2022)
 
Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2022), đồng thời là hoạt động gắn với chương trình Ngày thứ 7 Nông thôn mới của huyện Di Linh và thực hiện mục tiêu trồng 980 ngàn  cây xanh trên địa bàn huyện Di Linh năm 2022.
 
Cây xanh chủ yếu được trồng là các cây thân gỗ thông, phượng tím, hoàng yến… Hoạt động thu hút sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn xã. Kinh phí mua cây ngoài từ nguồn ngân sách của địa phương còn có sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn xã. Sau lễ phát động được tổ chức tại UBND xã, số cây xanh đã được chia đều về các thôn để tiến hành hoàn tất việc trồng trong ngày. Việc chăm sóc cây sau khi trồng đã được UBND xã giao cụ thể để các thôn tiến hành thực hiện.
 
“Ngoài thực hiện các nhiệm vụ trên, việc trồng cây xanh còn góp phần tạo cảnh qua cho địa phương, khơi dậy ý thức bảo vệ môi trường và tạo mối quan hệ thi đua, đoàn kết trong Nhân dân” Chủ tịch UBND xã Đinh Lạc, ông Bùi Như Thịnh khẳng định.
 
Xã Đinh Lạc gồm có 11 thôn với gần 12 ngàn dân, trong đó có 28% dân số là bà con các dân tộc thiểu số. Người dân Đinh Lạc chủ yếu sản xuất nông nghiệp, ngoài cây cà phê là chủ yếu địa phương này đang nỗ lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đa dạng hoá cây trồng để nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích.
 
Đây là một trong những địa phương dẫn đầu phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Di Linh, địa phương này đã về đích xã nông thôn mới năm 2017, được công nhận đạt nông thôn mới nâng cao năm 2021.
 
NGỌC NGÀ