Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đơn vị trồng 1.000 cây thông trên đồi Đa Phú

12:06, 18/06/2022
(LĐ online) - Sáng 18/6, Ban  Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND TPĐà Lạt và Công ty Phương Trang tiến hành trồng mới được 1.000 cây thông trên đồi Đa Phú (Tiểu khu 147, Phường 7, TP Đà Lạt).
 
Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại lễ trồng cây
Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại lễ trồng cây
 
Tham dự buổi trồng cây có ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND TP Đà Lạt, Chi cục Kiểm lâm, Công ty Phương Trang và gần 200 cán bộ, chuyên viên, nhân viên, người lao động các đơn vị. 
 
Các đơn vị cùng tham gia trồng cây thông trên đồi Đa Phú
Các đơn vị cùng tham gia trồng cây thông trên đồi Đa Phú
 
Phát biểu tại buổi lễ trồng cây, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông nhấn mạnh: Hoạt động trồng cây xanh trong một ngày nghỉ cuối tuần thật sự có ý nghĩa. Cùng với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị hôm nay đã thể hiện một “cử chỉ nhỏ - hành động đẹp - ý nghĩa lớn” cho tất cả chúng ta và cho TP Đà Lạt. Thêm 1.000 cây xanh được trồng mới sẽ góp phần vào công cuộc thực hiện nhiệm vụ giữ rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, thúc đẩy kinh tế rừng sinh thái du lịch Đà Lạt phát triển mạnh mẽ hơn. Qua đó, mỗi cán bộ, viên chức người lao động hiểu thêm ý nghĩa của việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên; góp phần lan tỏa hành động đẹp này trong cộng đồng xã hội. 
 
Các đơn vị cùng tham gia trồng cây thông trên đồi Đa Phú
Sau khi trồng cây, các đoàn viên thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường
 
Đây là hoạt động của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đơn vị cùng phối hợp nhằm thiết thực hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động và thực hiện theo kế hoạch của tỉnh Lâm Đồng trồng 50  triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh; góp phần quan trọng vào quá trình phòng chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế lâm nghiệp và nâng cao đời sống của Nhân dân.
 
NGUYỆT THU