Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thành phố Bảo Lộc lần thứ VI thành công tốt đẹp

04:06, 10/06/2022
(LĐ online) - Sáng 10/6; Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Bảo Lộc đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự Đại hội có đồng chí Vũ Công Tiến - Chủ tịch Hội CCB tỉnh; Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bảo Lộc, các phòng ban của Hội CCB tỉnh. Có 108 hội viên đại diện cho 3.006 hội viên đang sinh hoạt tại 15 tổ chức cơ sở Hội. 
 
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thành phố Bảo Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thành phố Bảo Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027
 
Nhiệm kỳ qua, Hội CCB thành phố Bảo Lộc luôn luôn vận động hội viên giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc. Tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; các quy định của địa phương đến cán bộ, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.  
 
Quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng các cấp Hội CCB thành phố Bảo Lộc luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia tích cực vào quá trình đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Trong quá trình đại hội có 296 cán bộ, hội viên của Hội được bầu làm đại biểu đi dự Đại hội Đảng các cấp từ cơ sở đến Trung ương. 166 cán bộ, hội viên được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp (trong đó 121 hội viên, cán bộ được bầu làm Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy). Hội CCB thành phố Bảo Lộc phối kết hợp với Đoàn Thanh niên giúp đỡ và giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp được 26 quần chúng ưu tú, trong đó có 2 hội viên Hội CCB và 7 Cựu quân nhân.
 
Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội CCB thành phố Bảo Lộc khóa VI
Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội CCB thành phố Bảo Lộc khóa VI
 
Tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh, Hội CCB thành phố Bảo Lộc thường xuyên quán triệt và chủ động tham mưu đề xuất góp ý kiến đến chính quyền địa phương về những chủ trương, biện pháp xây dựng củng cố hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Nhiệm kỳ 2022 - 2027; Hội CCB thành phố Bảo Lộc có 51 cán bộ hội viên trúng cử vào HĐND các cấp, 348 cán bộ, hội viên giữ các chức vụ chính quyền, Mặt trận - đoàn thể từ thôn, Tổ dân phố (TDP) đến thành phố. 938 hội viên của Hội Cựu quân nhân tham gia lực lượng Dân quân tự vệ.
 
Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp các CCB của thành phố Bảo Lộc đã thành lập 2 tổ hợp tác, 10 câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh với 114 hội viên tham gia. Hội CCB thành phố đã tổ chức 96 buổi tập huấn khuyến nông về kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi với 3.160 người tham gia. Giúp hội viên vay vốn từ Ngân hàng chính sách với số tiền 63,5 tỷ đồng làm vốn kinh doanh, phát triển kinh tế. 100% đơn vị cơ sở xây dựng quỹ nội bộ cho nhau vay luân phiên để phát triển kinh tế với số tiền trên 6 tỷ đồng. 5 năm qua, hội viên đã đóng góp gần 355 triệu đồng vào quỹ hỗ trợ giảm nghèo, xóa nhà dột nát cho CCB; xây dựng và sửa chữa 6 căn nhà nghĩa tình đồng đội và nghĩa tình quân dân tổng trị giá hơn 400 triệu đồng. Hiện nay, Hội CCB thành phố Bảo Lộc không còn hội viên hộ nghèo, không còn hội viên ở nhà dột nát; 1.638 hội viên hội viên giàu, khá. Hướng về miền Trung trong bão lũ, Hội CCB thành phố đã vận đồng ủng hộ hơn 88 triệu đồng để giúp đỡ các CCB tại nơi xảy ra thiên tai; quyên góp ủng hộ trên 125 triệu đồng cho chương trình một triệu phần quà đại đoàn kết; ủng hộ lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và người dân hơn 170 triệu đồng, trên 10 tấn rau củ quả, 1,6 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm khác. 
 
Ban Chấp hành Hội CCB thành phố Bảo Lộc khóa VI ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Hội CCB thành phố Bảo Lộc khóa VI ra mắt Đại hội
 
Trong việc thực hiện các phong trào và các cuộc vận động của địa phương; Hội CCB thành phố Bảo Lộc đã hiến trên 400 m 2 đất làm đường và nhà văn hóa thôn; đóng góp 953 triệu đồng đối ứng để xây dựng một số tuyến đường giao thông nông thôn. Đóng góp 1.041 ngày công lao động; tu sửa làm mới 46 km đường giao thông; nạo vét làm mới 10,6 km kênh mương nội đồng. Tham gia tích cực vào các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; xây dựng thôn, TDP văn hóa, văn minh; đô thị xanh - sạch  - đẹp. Hàng năm có trên 99 % gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trên 80% hội viên tham gia các mô hình 1+1, 1+2, 1 +3. Phối hợp cùng Ban CHQS thành phố tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự với trên 4.814 lượt đoàn viên, thanh niên, người dân tham gia; phối hợp cùng lực lượng công an tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm cho 2988 lượt hội viên tham gia; phối hợp tuần tra 1291 buổi, hòa giải 148 vụ việc, cung cấp 391 tin báo có giá trị; tham gia bắt 100 vụ trộm cắp, giúp đỡ và cảm hóa 260 thanh thiếu niên chậm tiến. 
 
Cùng với đó, Hội CCB thành phố Bảo Lộc luôn chú trọng đến công tác xây dựng Hội về chính trị tư tưởng; xây dựng Hội về tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công tác Hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB, Cựu quân nhân; tư vấn trợ giúp pháp lý cho hội viên. Tích cực phối hợp với Đoàn Thanh niên, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu niên. Thực hiện các hoạt động đối ngoại Nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước. 
 
Trao giấy khen của thành phố Bảo Lộc đến các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào “CCB gương mẫu”
Trao giấy khen của thành phố Bảo Lộc đến các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào “CCB gương mẫu”
 
Tại Đại hội, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lâm Đồng Vũ Công Tiến đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật và thành tích xuất sắc mà Hội CCB thành phố Bảo Lộc đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Thời gian tới, đồng chí đề nghị Hội CCB thành phố Bảo Lộc cần chú trọng đổi mới phương pháp, tác phong công tác, phát huy hiệu quả vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo xây dựng tổ chức Hội CCB vững mạnh toàn diện. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng công tác Hội. Động viên CCB phát huy ý chí tự lực, tự cường của “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia các hoạt động, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế; chống tái nghèo ở hội viên; phối hợp thực hiện hiệu quả các chương trình hoạt động liên tịch với chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nghị quyết số 35 - NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa XII “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”. Xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm bám sát các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ để tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. 
 
Với tinh thần và trách nhiệm cao; Đại hội đại biểu Hội CCB thành phố Bảo Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 17 ủy viên. Cựu chiến binh Trần Ngọc Phụng được bầu làm Chủ tịch Hội CCB thành phố Bảo Lộc nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội đã bầu 25 thành viên tham dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Lâm Đồng sẽ được tổ chức trong thời gian tới.
 
Dịp này; UBND thành phố Bảo Lộc đã khen thưởng 5 cá nhân, 5 tập thể là CCB có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.
 
ĐỨC TÚ