Đức Trọng triển khai công tác phòng chống thiên tai những tháng cuối năm 2022

03:06, 16/06/2022
(LĐ online) - Ngày 16/6, ông Lê Nguyên Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2021, triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2022.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2021, tại huyện Đức Trọng xảy ra 1 vụ sét đánh làm chết 4 con bò sữa; trung tuần tháng tư mưa lớn làm sạt lở và ngập úng cục bộ tại một số vị trí tại xã Ninh Loan (khoảng 35 ha rau màu bị ngập úng và 30 hộ dân bị ngập nước) làm ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân cũng như thiệt hại về rau màu. 
 
Vào cuối tháng 7 và trong tháng 9, mưa lớn kéo dài nhiều giờ trên địa bàn huyện khiến nhiều nhà dân, hàng chục ha rau, hoa, lúa bị ngập úng cục bộ, nhiều tuyến đường ngập cục bộ ảnh hưởng đến việc đi lại tại một số xã trên địa bàn huyện (200 nhà dân, 60 ha dâu, gần 95 ha lúa, hơn 110 ha rau màu, hơn 3,7 tấn giống bông, 1000 m2 nhà kính); đường ĐH 6 tại xã Tà Năng bị nước cuốn trôi cắt ngang đường, rộng khoảng 5m. 
 
Ước thiệt hại do thiên tai năm 2021 tại huyện Đức Trọng khoảng 2 tỷ. 
 
Trong năm vừa qua, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo các địa phương kịp thời khác phục những hậu quả do thiên tai, đảm bảo hoạt động dân sinh, kinh tế diễn ra bình thường, mọi thông tin liên lạc được thông suốt, các công trình xây dựng không bị gián đoạn. Huyện Đức Trọng đã hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2021 là gần 59 triệu đồng.
 
Trong tháng 5 - 6/2022, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, một số địa phương tại huyện Đức Trọng đã bị ngập úng, gây thiệt hại hoa màu, một số công trình bị hư hỏng nặng.
 
Ngay từ đầu năm 2022, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Đức Trọng đã phối hợp tổ chức đào tạo tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ và người dân trong lĩnh vực phòng chống thiên tai; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai. 
 
Các cơ quan, ban ngành và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện đã nắm được vai trò, tầm quan trọng và xác định công tác phòng ngừa ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ cấp bách thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. 
 
Dự báo trong năm 2022, tình hình thời tiết, thiên tai có những diễn biến phức tạp, các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra trên diện rộng với cường độ cao, khó lường. 
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Nguyên Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện, yêu cầu các phòng, ban đơn vị, các xã thị trấn cần bám sát chỉ đạo của UBND huyện; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng chống thiên tai cho cộng đồng, xây dựng kế hoạch bố trí sản xuất phù hợp với diễn biến thiên tại tại các địa phương; tổ chức lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
 
Mặt khác, ứng dụng công nghệ thông tin trên cơ sở dự báo thời tiết, hệ thống cảnh báo đo mưa, các thông tin của trạm quan trắc cảnh báo lũ... để kịp thời cảnh báo đến Nhân dân; tổ chức kiểm tra xử lý nâng cấp, sửa chữa công trình đảm bảo an toàn hồ đập trên địa bàn huyện. Đồng thời, tổ chức kiểm tra nạo vét, khơi thông dòng chảy, tháo dỡ các công trình vật kiến trúc vi phạm hành lang bảo vệ sông suối...
 
N.MINH