Huyện Đoàn Đam Rông tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV

08:06, 15/06/2022
(LĐ online) - Ngày 15/6, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đam Rông long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 
 
Đại hội tiến hành bầu trực tiếp chức danh Bí thư Huyện Đoàn Đam Rông khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Đại hội tiến hành bầu trực tiếp chức danh Bí thư Huyện Đoàn Đam Rông khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027
 
Dự Đại hội có các đồng chí Ndu Ha Biên - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng; đồng chí Nguyễn Văn Lộc - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đam Rông; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, các ban xây dựng Đảng, các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể, cùng 150 đại biểu là đoàn viên ưu tú đại diện gần 4.000 đoàn viên trong toàn huyện.
 
Tại Phiên làm việc thứ nhất, sau khi bầu Đoàn Chủ tịch, thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu..., Đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp chức danh Bí thư Huyện Đoàn Đam Rông khóa IV, đồng chí Nguyễn Thị Nhung được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Huyện Đoàn Đam Rông khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027; đồng thời bầu Ủy viên Ban Chấp hành khóa IV gồm 23 đồng chí.   
 
Đồng chí Nguyễn Văn Lộc - Bí thư Huyện ủy Đam Rông và đại diện lãnh đạo UBND huyện tặng hoa và bức trướng chúc mừng Đại hội
Đồng chí Nguyễn Văn Lộc - Bí thư Huyện ủy Đam Rông và đại diện lãnh đạo UBND huyện tặng hoa và bức trướng chúc mừng Đại hội
 
Bước sang Phiên làm việc thứ hai, Đại hội đã tập trung đánh giá toàn diện kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đam Rông khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022, nhất là công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, lập thân lập nghiệp, phong trào xung kích bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào thanh niên khởi nghiệp... 
 
Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện đã phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo, không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ III đề ra. Nội dung, phương thức hoạt động của các cấp bộ Đoàn từng bước được đổi mới; công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, phát triển đoàn viên ngày càng được tăng cường. 
 
Nhiệm kỳ qua, Huyện Đoàn Đam Rông luôn chú trọng và triển khai sâu rộng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...
 
Đồng chí Ndu Ha Biên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Đại hội
Đồng chí Ndu Ha Biên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Đại hội
 
Thông qua hoạt động phong trào Đoàn, tuổi trẻ huyện Đam Rông đã thực sự trở thành lực lượng xung kích, tình nguyện đi đầu trong các lĩnh vực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh tại địa phương. 
 
Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện các công trình, phần việc như: 100% Đoàn cấp xã xây dựng mô hình phát triển kinh tế giỏi; kết nạp ít nhất 3.500 đoàn viên mới và đã giới thiệu 600 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp đảng... Bên cạnh đó, Huyện Đoàn đã tổ chức 20 đợt ra quân dọn dẹp, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm trên 100 km đường giao thông nông thôn; tổ chức mô hình chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa; vận động hỗ trợ xây dựng 12 căn nhà nhân ái, 5 tuyến đường thắp sáng đường quê có chiều dài 8 km; 15 tuyến đường hoa, cây xanh thanh niên; 9 công trình sân chơi cho em; vận động hơn 2.500 đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện… 
 
Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội
 
Mục tiêu của Đại hội lần này là xây dựng, bồi dưỡng thế hệ trẻ phát triển toàn diện, có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự lực, tự cường; khát vọng vươn lên, góp phần xây dựng huyện Đam Rông phát triển bền vững, về đích nông thôn mới vào năm 2025. Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thanh niên, chú trọng chăm lo, thúc đẩy thanh niên tôn giáo, thanh niên dân tộc thiểu số vượt qua khó khăn, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình. Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng; lực lượng xung kích cách mạng; trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. 
 
Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Đam Rông khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, Đại hội đã đề ra 12 chỉ tiêu trọng tâm thực hiện trong nhiệm kỳ 2022 - 2027.
 
Dịp này, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đam Rông đã bầu Ban Thường vụ Huyện đoàn gồm 7 đồng chí, bầu 9 đồng chí vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI trong thời gian tới. Tỉnh Đoàn Lâm Đồng và UBND huyện Đam Rông đã tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2017 - 2022. 
 
NDONG BRỪM