Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên năm học 2022 - 2023

09:06, 20/06/2022
(LĐ online) - 8 giờ 00 sáng 20/6/2022, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Thăng Long và Trường THPT Chuyên Bảo Lộc năm học 2022 - 2023 các thí sinh chính thức làm bài thi. 
 
Thí sinh làm thủ tục và học quy chế thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Thăng Long
Thí sinh làm thủ tục và học quy chế thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Thăng Long
 
Theo ông Hà Văn Thanh - Trưởng Phòng Quản lý chất lượng - Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào 2 trường là 1.333 thí sinh. Trong đó, đăng ký từng môn chuyên như sau: Toán 167 thí sinh, Vật lý 129 thí sinh, Hóa học 173 thí sinh, Sinh học 133 thí sinh, Ngữ văn 171 thí sinh, Lịch sử 13 thí sinh, Địa lý 46 thí sinh, Tiếng Anh 315 thí sinh, Tiếng Pháp 24 thí sinh và Tin học 162 thí sinh.   
 
Các thí sinh bắt đầu làm các bài thi môn không chuyên trước. Cụ thể, ngày 20/6, buổi sáng, môn Ngữ văn, bắt đầu làm bài từ 8 giờ 00, thời gian 90 phút; buổi chiều, môn thi Tiếng Anh, bắt đầu làm bài từ 14 giờ 00, thời gian 60 phút và ngày 21/6, môn Toán, bắt đầu làm bài từ 08 giờ 00, thời gian 90 phút. 
 
Đối với các môn chuyên (tương ứng với lớp chuyên), thí sinh làm bài thời gian 120 phút. Cụ thể chiều 21/6, bắt đầu từ 14 giờ 00, gồm các môn thi: Toán, Sinh học, Vật lý, Ngữ văn và Tiếng Pháp; sáng 22/6, bắt đầu tư 8 giờ 00, gồm các môn: Tin học, Hóa học, Địa lý, Lịch sử và Tiếng Anh. 
 
Môn Tiếng Anh (chuyên) và Tiếng Pháp thi bằng hình thức kết hợp trắc nghiệm và tự luận. Môn Tiếng Anh (không chuyên) thi bằng hình thức trắc nghiệm. Môn Tin học thi bằng hình thức lập trình trên máy vi tính. Các môn thi còn lại thi bằng hình thức tự luận. 
 
Trước đó, ngày 19/6, các thí sinh đã tập trung tại hai điểm thi của 2 trường để làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và học quy chế thi. 
 
MINH ĐẠO