Người xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị phải đặt lịch nhập cảnh trực tuyến bằng mã QR

04:06, 06/06/2022
(LĐ online) - Căn cứ văn bản số 3686/UBND-VX3 ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo về những quy định, yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19 của các cơ quan chức năng Trung Quốc đối với công dân Trung Quốc khi nhập cảnh về nước qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; đặc biệt là các công dân Trung Quốc đang cư trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 
 
Theo đó, kể từ 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2022, Cửa khẩu Hữu Nghị, Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc thực hiện biện pháp đặt lịch hẹn qua cửa khẩu, yêu cầu tất cả những người nhập cảnh thống nhất sử dụng “Mã QR đặt lịch nhập cảnh mã sức khỏe Quảng Tây” tiến hành đặt lịch hẹn trực tuyến trước, tải lên các giấy tờ còn hiệu lực như giấy tờ lưu trú tại Việt Nam (giấy tờ xuất nhập cảnh, thị thực, giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy chứng minh xét nghiệm Covid-19 âm tính...) để xin cấp “Mã sức khỏe nhập cảnh cửa khẩu Quảng Tây”; xuất trình mã này và xét nghiệm PCR trong 48 giờ (do 8 cơ sở xét nghiệm được Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam chỉ định cấp) để nhập cảnh theo ngày đặt lịch hẹn. 
 
Đồng thời, công dân lưu ý không nộp tiền phí xuất cảnh cho các đối tượng, đường dây đưa dẫn người xuất cảnh trái quy định. 
 
Danh sách 8 cơ sở xét nghiệm PCR do Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam chỉ định (kèm theo Công văn số 562/UBND-THNC ngày 23/5/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn) gồm: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội); Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC (Hà Nội); Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng (Hải Phòng); Bệnh viện Quân y 175 (Thành phố Hồ Chí Minh); Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng (Đà Nẵng); Bệnh viện Thiện Nhân (Đà Nẵng); Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn (Lạng Sơn); Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Móng Cái (Quảng Ninh). 
 
DIỄM THƯƠNG