Thí sinh Phạm Thị Nguyệt đạt giải nhất Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022

03:06, 17/06/2022
(LĐ online) - Sau 2 ngày diễn ra, sáng 17/6, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lễ tổng kết, bế mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Lâm Đồng năm 2022 và trao giải cho các thí sinh đạt thành tích cao. 
 
Đồng chí Trần Trung Hiếu - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu đánh giá tổng kết Hội thi
Đồng chí Trần Trung Hiếu - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu đánh giá tổng kết Hội thi
 
Đến dự có đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Vĩnh Phúc - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Trần Trung Hiếu - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Ban Tổ chức Hội thi; cùng đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Trung tâm Chính trị 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
 
Hội thi lần này có 14 thí sinh tham gia dự thi. Trong đó, có 7/14 giảng viên là Phó Giám đốc các Trung tâm Chính trị huyện, thành phố. 100% thí sinh có trình độ đại học, trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên. Độ tuổi bình quân của giảng viên tham gia Hội thi là 42. Trong đó thấp nhất 35 tuổi, cao nhất 58 tuổi. Có 8/14 thí sinh là giảng viên nữ.
 
Ban Tổ chức Hội thi đã trao giấy chứng nhận Giảng viên đạt loại giỏi cho 14 thí sinh
Ban Tổ chức Hội thi đã trao giấy chứng nhận Giảng viên đạt loại giỏi cho 14 thí sinh
 
Phát biểu đánh giá tổng kết Hội thi, đồng chí Trần Trung Hiếu - Phó Ban Tổ chức, Trưởng Ban Giám khảo Hội thi khẳng định: Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022 đã được sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của Thường trực tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị liên quan. Công tác chuẩn bị và tổ chức chu đáo. Thường trực cấp ủy các địa phương đã quan tâm, động viên, chỉ đạo, tạo điều kiện tốt nhất để giảng viên tham gia và chuẩn bị tốt nội dung dự thi.
 
Có 2/12 Trung tâm Chính trị cử 2 giảng viên tham gia Hội thi là đơn vị huyện Đơn Dương và TP Bảo Lộc.
 
Trao giải nhất cho thí sinh Phạm Thị Nguyệt - giảng viên Trung tâm Chính trị huyện Đơn Dương
Trao giải nhất cho thí sinh Phạm Thị Nguyệt - giảng viên Trung tâm Chính trị huyện Đơn Dương
 
Các giảng viên dự thi đã nỗ lực đem hết khả năng của mình, đem đến Hội thi những kiến thức thực tiễn phong phú, hấp dẫn.
 
Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số ưu điểm và hạn chế trong phần thi của các thí sinh tại Hội thi. 
 
Cụ thể, đối với phần thi giáo án giảng bài, các thí sinh đã có sự chuẩn bị công phu, trình bày đẹp, ngắn gọn, rõ ràng, đúng thể thức theo quy định. Xác định tương đối đúng mục tiêu bài giảng, khoa học; phân chia thời gian, các bước lên lớp tương đối phù hợp. Kết cấu chặt chẽ, sâu sắc; thể hiện rõ phương pháp, phương tiện giảng dạy theo từng nội dung bài giảng. Đảm bảo tính hệ thống, làm rõ trọng tâm bài giảng, chuyển ý và chốt vấn đề. Dẫn chứng và liên hệ phong phú, sát với thực tế, gắn kết được giữa lý luận và thực tiễn. 100% giáo án dự thi đạt điểm giỏi.
 
Trao giải nhì cho 2 thí sinh Nguyễn Thị Thiện và Bùi An Hùng
Trao giải nhì cho 2 thí sinh Nguyễn Thị Thiện và Bùi An Hùng
 
Tuy nhiên, một số giáo án chưa xác định rõ mục đích, yêu cầu và nội dung trọng tâm của bài giảng; phân bổ thời gian giảng giữa các phần chưa phù hợp; còn thiếu các luận điểm, số liệu, dẫn chứng để phân tích làm rõ vấn đề; chưa thể hiện rõ phương pháp, hoạt động giảng của giảng viên. Một số giáo án chưa cập nhật đầy đủ nội dung theo tài liệu mới chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng của Ban Tuyên giáo Trung ương,...
 
Đối với phần thi giảng bài và trả lời câu hỏi, các giảng viên đã sử dụng phương pháp giảng dạy phù hợp với giáo dục lý luận chính trị, có tính thuyết phục, lôi cuốn. Tất cả các giảng viên đều thực hiện giảng bài bằng giáo án điện tử, đảm bảo thời gian theo quy chế Hội thi. Hầu hết các bài giảng đều bám sát tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương, chuyển tải nội dung phù hợp với người học...
 
Ban Tổ chức trao giải cho 4 thí sinh đạt giải ba của Hội thi
Ban Tổ chức trao giải cho 4 thí sinh đạt giải ba của Hội thi
 
Đa số các giảng viên trả lời được câu hỏi do Ban giám khảo đặt đạt yêu cầu, đảm bảo thời gian theo quy định. Nội dung trả lời có sự phân tích, liên hệ để nhấn mạnh nội dung cần trình bày. 14/14 giảng viên có phần thi giảng bài và trả lời câu hỏi đạt điểm giỏi.
 
Tuy nhiên, một số giảng viên chưa phân biệt được giữa hoạt động lý luận chính trị tại các Trung tâm Chính trị với hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Phân chia thời gian chưa phù hợp giữa các nội dung, chưa có sự liên kết chuyển ý giữa các nội dung của bài giảng. Một số giảng viên chưa thoát ly được giáo án, việc tương tác với người học còn hạn chế. Thiết kế giáo án điện tử chưa thật sự sinh động,...
 
Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức Hội thi đã trao giấy chứng nhận Giảng viên đạt loại giỏi cho 14 thí sinh. Với chuyên đề dự thi “Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở”, thí sinh Phạm Thị Nguyệt - giảng viên Trung tâm Chính trị huyện Đơn Dương đã xuất sắc giành giải nhất Hội thi. Giải nhì thuộc về 2 thí sinh Nguyễn Thị Thiện - giảng viên Trung tâm Chính trị huyện Đam Rông và thí sinh Bùi An Hùng - giảng viên Trung tâm Chính trị huyện Lâm Hà.
 
Giải ba được trao cho 4 thí sinh: Đỗ Anh Minh - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Đức Trọng, Tống Văn Long - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị TP Bảo Lộc, Ka Kim Cương - Giảng viên Trung tâm Chính trị huyện Bảo Lâm và Trần Trương Thị Thiên Trà - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị TP Đà Lạt
 
Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 8 giải khuyến khích cho các thí sinh còn lại đã tham gia Hội thi.
Sau Hội thi, Ban Tổ chức sẽ chọn 2 giảng viên để bồi dưỡng, đi dự Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
 
VIỆT QUỲNH