Trao đổi đào tạo sinh viên Trường Đại học Đà Lạt và Trường Đại học Văn Hiến

07:06, 24/06/2022
(LĐ online) - Chiều 24/6, Trường Đại học Đà Lạt và Trường Đại học Văn Hiến (thành viên của Tập đoàn Hùng Hậu) ký biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với sự tham gia của PGS, TS. Nguyễn Tất Thắng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt; ông Trần Văn Hậu - Chủ tịch Tập đoàn Hùng Hậu, ông Nguyễn Minh Đức - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hiến và các thành viên là nhà khoa học, nhà quản lý của hai bên. 
 
Lãnh đạo hai trường trao biên bản ký hợp tác trước chứng kiến của các đại biểu tham gia
Lãnh đạo hai trường trao biên bản ký hợp tác trước chứng kiến của các đại biểu tham gia
 
Trường Đại học Văn Hiến là trường tư thục đã hình thành và phát triển 25 năm, trụ sở tại TP Hồ Chí Minh; là trường đại học đa ngành, đa trình độ, thành viên liên kết của mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN - QA)… Nhà trường đã đào tạo 2 chuyên ngành trình độ tiến sĩ, 3 chuyên ngành trình độ thạc sĩ và 30 ngành trình độ đại học thuộc các lĩnh vực kinh tế - quản trị, du lịch, xã hội-truyền thông, kỹ thuật công nghệ, sức khỏe…; trong đó, có những ngành đào tạo uy tín như kinh tế, du lịch. 
 
Trường Đại học Đà Lạt có lịch sử hơn 60 năm hình thành, đổi mới và phát triển; là cơ sở giáo dục đại học công lập đa ngành, đa lĩnh vực; đã khẳng định vị thế vững chắc là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng có chất lượng và uy tín cao ở khu vực, có vị trí quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học quốc gia. 
 
Các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường thuộc các khối ngành: sư phạm; khoa học xã hội và nhân văn; khoa học tự nhiên và công nghệ; kinh tế và quản lý; trong đó, 41 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy; 9 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và 6 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ…
 
Trường Đại học Đà Lạt được công nhận là thành viên chính thức của tổ chức CDIO quốc tế; đạt chuẩn chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; là thành viên của Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học Đông Nam Á (AUN -QA); tạp chí khoa học của trường là một trong 6 tạp chí khoa học đầu tiên của Việt Nam được chấp thuận chỉ mục vào Hệ thống trích dẫn khoa học các quốc gia Đông Nam Á (ACI)…
 
Hai bên đã thống nhất hợp tác trên các lĩnh vực như: Trao đổi chương trình, phương pháp đào tạo; phối hợp nghiên cứu khoa học; chia sẻ các lĩnh vực về cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, thực hành; dữ liệu thư viện điện tử và các chương trình hợp tác quốc tế. Cùng với đó, hai bên trao đổi giảng viên tham gia giảng dạy/ hướng dẫn đề tài; trao đổi sinh viên tham gia các học phần và công nhận điểm lẫn nhau trên cơ sở triển khai các đề án phù hợp quy định pháp luật với 50% các học phần…
 
Chủ tịch Tập đoàn Trần Văn Hậu nhấn mạnh: Hai trường có nhiều dư địa thuận lợi sẽ là cơ hội đào tạo rất lớn. Tập đoàn sẽ hỗ trợ hai bên mô hình đào tạo mở theo hình thức đưa sinh viên học tại hai trường đại học. Vì vậy cần sớm hiện thực hóa sự hợp tác bằng những kết cụ thể…
 
MINH ĐẠO