Đa dạng các hoạt động hướng về cơ sở

06:10, 07/10/2022
Nhằm nâng cao chất lượng tổ chức Hội, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; đồng thời, phát huy vai trò của chị em trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đam Rông đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và triển khai có hiệu quả nhiều phong trào hướng về cơ sở.
 
Trao tặng sinh kế là một trong những hoạt động được Hội LHPN huyện thực hiện hướng về cơ sở
Trao tặng sinh kế là một trong những hoạt động được Hội LHPN huyện thực hiện hướng về cơ sở
 
Bà Nguyễn Thị Hồng Thuyên - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đam Rông cho biết: Bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Hội, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thời gian qua, Hội Phụ nữ đã phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực như tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, giúp nhau xóa đói giảm nghèo... 
 
Hội đã tích cực giúp đỡ chị em tháo gỡ những khó khăn về vốn, đào tạo nghề để hội viên có điều kiện tìm kiếm thêm việc làm, tăng hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh thông qua phong trào “Giúp nhau xóa đói, giảm nghèo có địa chỉ”. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội LHPN các xã đã xây dựng kế hoạch phân công giúp đỡ 24 hộ nghèo bằng các hình thức phù hợp với điều kiện của Hội; phong trào giúp nhau với 2.515 ngày công lao động.
 
Bên cạnh vận động hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ Đam Rông đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện ủy thác cho phụ nữ vay vốn thông qua các tổ. Để phát huy hiệu quả nguồn vốn, Hội Phụ nữ huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác quản lý, sử dụng vốn vay của các cấp Hội và tổ tiết kiệm và vay vốn; tổ chức tập huấn và kiện toàn, đổi sổ vay vốn. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm nay, Hội LHPN các xã phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện cho vay 23.264 triệu đồng, nâng tổng dư nợ do Hội quản lý lên 153.227 triệu đồng/2.803 hộ vay/61 tổ tiết kiệm vay vốn; trong đó nợ quá hạn là 203 triệu đồng, chiếm 0,13%; huy động vốn qua tổ tiết kiệm vay vốn được 4,73%/tổng dư nợ... 
 
Từ đầu năm đến nay, nhằm chia sẻ khó khăn về nhà ở cho hội viên phụ nữ nghèo, Ban Thường vụ (BTV) Hội LHPN huyện đã xây dựng và bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” với tổng trị giá 100 triệu đồng; trong đó Hội LHPN huyện hỗ trợ 70 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện được BTV Hội LHPN tỉnh quan tâm hỗ trợ xây 1 Mái ấm tình thương trị giá 50 triệu đồng và 6 công trình vệ sinh trị giá 48 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ sách, vở, bút, cặp... trị giá 2 triệu đồng và vận động chị em giúp đỡ được 19 triệu đồng cho gia đình hội viên bị hỏa hoạn; hưởng ứng Lễ phát động “Tuần lễ gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo” từ ngày 9-15/2/2022, cán bộ, hội viên, phụ nữ đã gửi 109,5 triệu đồng.
 
Tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2030, Hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ bảo vệ môi trường, hưởng ứng Phong trào “chống rác thải nhựa”, sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng; giám sát thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh ăn uống và buôn bán thực phẩm. Hàng tháng, Hội LHPN cơ sở phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể tại địa phương tổ chức dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tạo môi trường cảnh quan “xanh - sạch - đẹp”; trồng 500 cây hoa trên các tuyến đường liên thôn và tổ chức ra quân triển khai xây dựng Mô hình “Tuyến đường hoa” với 50 cây phượng tím và 160 cây hoa giấy trên tuyến đường dài khoảng 2 km...
 
Đặc biệt, để chung tay với cộng đồng, địa phương ứng phó với dịch COVID-19, Hội LHPN huyện đã thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa như thăm hỏi và trao tặng 20 phần quà cho các em học sinh và cán bộ y tế làm nhiệm vụ; Hội LHPN 3 xã Đạ Long, Đạ M’rông và Đạ Tông phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể địa phương vận động các nhà hảo tâm hơn 3 tấn rau, củ, quả để hỗ trợ cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân tại các thôn phải thực hiện giãn cách. Đồng thời, Hội viên Phụ nữ xã Đạ Tông đã tổ chức nấu ăn phục vụ cho các cán bộ làm nhiệm vụ và bệnh nhân điều trị COVID-19 tại Trường Tiểu học Đa Kao (xã Đạ Tông).
 
Chủ tịch Hội LHPN huyện Đam Rông nhận định: Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, thời gian qua, Hội đã đa dạng hóa các hình thức hoạt động nhằm thu hút, tập hợp hội viên. Ngay từ đầu năm, Hội đã xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình như: tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho cán bộ Hội cơ sở, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ phụ nữ; mở rộng, đa dạng hoá các mô hình hoạt động, các hình thức tập hợp thu hút hội viên... Với những việc làm ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả, Hội Phụ nữ huyện thu hút ngày càng đông hội viên tham gia sinh hoạt. 6 tháng đầu năm đã phát triển được 180 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 7.600 hội viên/11.026 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên (68,93%).
 
Để phát triển công tác Hội và các hoạt động hướng về cơ sở, Hội LHPN huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng các phong trào phù hợp với thực tế để chị em hiểu được lợi ích khi tham gia sinh hoạt Hội. Cùng với đó, Hội tiếp tục định hướng cho cơ sở hướng các hoạt động, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, lan tỏa hơn nữa các phong trào. Đặc biệt, Hội tiếp tục triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Lâm Đồng thời đại mới”; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và thí điểm triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 có 3 sạch” đối với xã xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu...
 
THÂN THU HIỀN