Tuổi trẻ Lâm Đồng sẵn sàng bước vào ngày hội lớn

11:10, 09/10/2022
(LĐ online) - Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được hoàn thành. Tất cả đã sẵn sàng cho sự kiện chính trị quan trọng, ý nghĩa của tuổi trẻ tỉnh nhà.
 
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh là 1 trong 3 đơn vị được Tỉnh Đoàn lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện và tương đương
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh là 1 trong 3 đơn vị được Tỉnh Đoàn lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện và tương đương
 
  SẴN SÀNG TRONG TỪNG PHẦN VIỆC 
 
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng diễn ra trong 2 ngày 10 và 11/10 tại Hội trường Tỉnh ủy với sự tham gia của 210 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 75.000 đoàn viên trong toàn tỉnh. Là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ tỉnh nhà, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã sớm thành lập các tiểu ban để triển khai các công việc phục vụ Đại hội.
 
Theo đánh giá của Tỉnh Đoàn, đại hội cấp cơ sở cũng như cấp huyện và tương đương đã diễn ra thành công, đảm bảo tiến độ, đáp ứng yêu cầu đề ra. Tính đến ngày 20/5, 480/480 cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở. Trong đó, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đăng cai tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở của Trung ương Đoàn tại xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm.
 
Đến ngày 14/7, 22/22 Đoàn cấp huyện và tương đương đã tổ chức thành công Đại hội. Trong đó, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng lựa chọn 3 đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp huyện gồm Huyện Đoàn Bảo Lâm (đại diện khối huyện, thành phố), Đoàn Thanh niên Công an tỉnh (đại diện khối cơ quan, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang) và Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng (đại diện khối các trường đại học, cao đẳng).
 
Chị Trần Thị Chúc Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn họp rút kinh nghiệm ngay sau khi kết thúc các Đại hội điểm
Chị Trần Thị Chúc Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn họp rút kinh nghiệm ngay sau khi kết thúc các Đại hội điểm
 
Chị Trần Thị Chúc Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, việc tổ chức đại hội theo từng cấp thành công, đúng kế hoạch là tiền đề quan trọng cho việc tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI. Trong đó, việc tham gia góp ý vào văn kiện và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên được xem là những nội dung quan trọng.
 
Theo đó, công tác phân bổ đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp tỉnh đảm bảo cơ cấu, số lượng gồm 210 đại biểu; trong đó, có 175 đại biểu được bầu từ Đại hội cấp huyện và tương đương, 25 đại biểu đương nhiên, 10 đại biểu chỉ định. Đây là những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, lối sống và đại diện cho trí tuệ của đoàn viên, thanh niên, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của Đại hội.
 
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng đã tổ chức lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội Đoàn cấp tỉnh tại Đại hội các Chi đoàn; các Huyện, Thành Đoàn; Ban Chấp hành mở rộng và lấy ý kiến rộng rãi của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể liên quan; cán bộ Đoàn các thời kỳ; cán bộ, đoàn viên, thanh niên... để tổng hợp hoàn thiện. 
 
Việc xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội; đề án, kế hoạch tổ chức Đại hội được đảm bảo quy định, bám sát văn bản chỉ đạo của cấp trên. Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành, Nghị quyết Đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng cô đọng, xúc tích, nêu bật được đặc điểm, tình hình và các kết quả tiêu biểu tại địa phương, đơn vị.
 
Đại hội lần này sẽ bầu ra Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XI gồm 37 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn khóa XI gồm 12 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn khóa XI gồm 7 đồng chí. Đồng thời, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc. Công tác xây dựng Đề án Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ mới có số lượng, cơ cấu hợp lý, tiêu chuẩn theo các chức danh đảm bảo quy định. 
 
Trao giải Cuộc thi Sáng tác ca khúc chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI
Trao giải Cuộc thi Sáng tác ca khúc chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI
 
•  ĐA DẠNG HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
 
Cùng với việc xây dựng các nội dung của Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp bằng nhiều hình thức đa dạng, thể hiện được màu sắc của Đoàn thanh niên, tạo hiệu ứng lan tỏa với nhiều nội dung trực quan, thiết thực.
 
Là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền Đại hội, từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã phối hợp với Báo Lâm Đồng phát động cuộc thi “Sáng tác biểu trưng Đại hội”, “Sáng tác ca khúc tuổi trẻ”, “Pano ảnh” chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Cuộc thi đã nhận được sự tham gia, hưởng ứng không chỉ của đoàn viên, thanh niên, mà còn từ đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh. 
 
Bên cạnh đó, Hội đồng Đội tỉnh - Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng cũng tổ chức Cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi với chủ đề “Thiếu nhi Lâm Đồng - Mừng Đại hội Đoàn”, tạo không khí thi đua sôi nổi của thiếu nhi trên địa bàn tỉnh chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.
 
Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh thiết thực tổ chức thực hiện các công trình phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nói chung và chào mừng Đại hội Đoàn cấp tỉnh nói riêng; triển lãm các hình ảnh hoạt động, trưng bày sản phẩm, không gian khởi nghiệp chào mừng Đại hội của đoàn viên, thanh niên gắn với đặc trưng tại địa phương, đơn vị.
 
Đồng thời, tổ chức Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đoàn”; tuyên truyền trực quan bằng các băng - rôn, áp - phích, banner chiếu trên màn LED dọc trên các trục đường chính xung quanh khu vực tổ chức Đại hội; xây dựng trailer tuyên truyền, phóng sự “Dấu ấn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022”, phóng sự lịch sử Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng các thời kỳ. 
 
Trong kỳ Đại hội lần này, công tác tuyên truyền được các đơn vị đổi mới với việc ứng dụng công nghệ số. Các sản phẩm tuyên truyền nói chung đều được đăng tải rộng rãi trên nền tảng mạng xã hội để thu hút sự quan tâm của đoàn viên, thanh niên, truyền cảm hứng thi đua lập thành tích chào mừng đại hội. 
 
Bên cạnh đó, xây dựng bộ nhận diện truyền thông (khung ảnh đại diện) tạo sự mới mẻ, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Ngay sau khi Tỉnh Đoàn công bố biểu trưng (logo) Đại hội - chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, các tổ chức cơ sở Đoàn đã triển khai thay “áo mới” cho các trang mạng xã hội của đơn vị để tuyên truyền, giới thiệu sâu rộng về ngày hội lớn của tuổi trẻ tỉnh nhà.  
 
Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng Trần Thị Chúc Quỳnh bày tỏ tin tưởng, với sự chuẩn bị chu đáo, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, phát huy được trí tuệ, trách nhiệm, tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, sáng tạo của đại biểu để hoàn thành tốt các nội dung Đại hội đề ra.
 
Đối với công tác tuyên truyền sau Đại hội, chị Trần Thị Chúc Quỳnh cho biết, sau khi kết thúc Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tổ chức chương trình “Đêm hội đoàn viên” công bố kết quả Đại hội; đồng thời, trình diễn các tiết mục xuất sắc trong Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng của các cụm; truyền thông 10 nhạc phẩm được đánh giá cao tại Cuộc thi Sáng tác ca khúc chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI; tổ chức Đêm nhạc hội chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9, chào mừng thành công Đại hội Đoàn cấp tỉnh và hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua các kỳ Đại hội bằng hình thức trực tuyến.
 
VIỆT QUỲNH