Bảo Lâm: Khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cho 480 thanh niên

04:11, 22/11/2022
(LĐ online) - Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, sáng 22/11, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Bảo Lâm đã tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cho thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự.
 
Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Bảo Lâm khám sơ tuyển sức khỏe cho thanh niên
Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Bảo Lâm khám sơ tuyển sức khỏe cho thanh niên
 
Đợt khám sơ tuyển lần này, toàn huyện có 480 thanh niên độ tuổi từ 18 đến 25 được khám sơ tuyển về thể lực chung như: Chiều cao, cân nặng, huyết áp, ngoại khoa, da liễu, thị lực, thính giác, răng hàm mặt và một số bệnh về tâm thần kinh và dị tật, dị hình…
 
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền ngay từ ban đầu, nên các thanh niên đã hăng hái đến khám sơ tuyển. Việc tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện về sức khỏe, văn hóa để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. 
 
Theo kế hoạch, công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 trên địa bàn huyện Bảo Lâm sẽ được diễn ra trong 4 ngày từ ngày 22/11 đến ngày 25/11/2022. 
 
Được biết, chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023 của huyện sự kiến là 105 công dân, trong đó có 1% công dân là đảng viên nhập ngũ.
 
ĐÌNH DỰ