Đức Trọng: Khai giảng lớp tiếng K'Ho

03:11, 07/11/2022
(LĐ online) - Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đức Trọng đã tổ chức khai giảng lớp đào tạo tiếng dân tộc thiểu số K’ Ho, với sự tham gia của 120 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện. 
 
Các học viên tham gia lớp học
Các học viên tham gia lớp học
 
Trong thời gian 6 tháng, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ, văn hóa dân tộc K’ Ho; kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và thực hành giao tiếp tại địa phương có người dân tộc K’ Ho đang sinh sống.
 
Lớp học được tổ chức nhằm giúp các học viên biết sử dụng ngôn ngữ tiếng K’ Ho để giao tiếp, hiểu biết hơn về văn hóa, phong tục tập quán của người đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên. Qua đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.
 
N.MINH