Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022

06:11, 14/11/2022
(LĐ online) - Sáng 14/11 tại huyện Lâm Hà, Sở Lao độngThương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với huyện Lâm Hà tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022.
 
Đồng chí Nguyễn Hữu Ân – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh  - Xã hội phát biểu tại lễ phát động
Đồng chí Nguyễn Hữu Ân – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh - Xã hội phát biểu tại lễ phát động
 
Tháng hành động diễn ra từ ngày 15/11- 15/12/2022, có chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ, trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.
 
Dự lễ phát độngcó đồng chí Nguyễn Hữu Ân – Phó Giám đốc  Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; đồng chí Hoàng Thanh Hải – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà. Cùng dự có lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện Lâm  Hà.
 
Báo cáo tại lễ phát động nêu rõ: Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã không ngừng hoàn thiện khung luật pháp, chính sách về quyền bình đẳng giới như: Luật Hôn nhân gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, mà trọng tâm là Luật Bình đẳng giới, đã góp phần tích cực trong việc xóa bỏ định kiến về giới, xóa bỏ mọi phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái.
 
Tỉnh Lâm Đồng sau 15 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới và triển khai chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện Luật Bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, chính quyền ngày càng tăng, từ 13,5% giai đoạn 2010-2015 đã tăng lên 17,8% giai đoạn 2015-2020; tỷ lệ lao động nữ được đào tạo nghề, giải quyết việc làm đến nay chiếm 47%; tổng số nữ tham gia lãnh đạo quản lý trong ngành giáo dục chiếm tỷ lệ 68%...
 
Đồng chí Hoàng Thanh Hải – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà, trao quà cho phụ nữ khuyết tật tiêu biểu thuộc hộ nghèo, cận nghèo của huyện Lâm Hà
Đồng chí Hoàng Thanh Hải – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà, trao quà cho phụ nữ khuyết tật tiêu biểu thuộc hộ nghèo, cận nghèo của huyện Lâm Hà
 
Để làm tốt hơn nữa công tác bình đẳng giới, thời gian tớicần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở trong việc ban hành cơ chế, chính sách về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Xây dựng và triển khai có hiệu quả các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới, chú trọng lồng ghép và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
 
Mặt khác, tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia thụ hưởng bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh Lâm Đồng và thực hiện có hiệu quả 6 mục tiêu kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021- 2025 mà UBND tỉnh đã ban hành...
 
Dịp này, Ban tổ chức đã trao 20 phần quà (1 triệu đồng/phần) cho 20 phụ nữ khuyết tật tiêu biểu thuộc hộ nghèo, cận nghèo của huyện Lâm Hà.
 
NHẬT MINH