Sinh hoạt Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 trong lực lượng vũ trang

06:11, 14/11/2022
(LĐ online) - Chiều 14/11, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 cho cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan các phòng Chính trị, Tham mưu, Hậu cần, Kỹ thuật với chủ đề: Nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 
Cán bộ, chiến sĩ thi tìm hiểu kiến thức pháp luật
Cán bộ, chiến sĩ thi tìm hiểu kiến thức pháp luật
 
Tại đây, Bộ CHQS tỉnh đã thông tin tới cán bộ chiến sĩ kết quả 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; việc thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” (gọi tắt là Đề án 1371). Đồng thời thông tin tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh. Ngoài ra các đơn vị tham gia chương trình cũng đã tổ chức các đội thi, xây dựng tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật và tham gia các phần thi kiến thức, thi hùng biện liên quan đến chủ đề Nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 
Đại diện thủ trưởng Phòng chính trị, Bộ CHQS tỉnh trao giấy khen cho các đội thi có thành tích xuất sắc
Đại diện thủ trưởng Phòng chính trị, Bộ CHQS tỉnh trao giấy khen cho các đội thi có thành tích xuất sắc
 
Thông qua động này đã góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, tạo chuyển biến vững chắc về ý thức và nền nếp chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan – binh sĩ trong các cơ quan thuộc Bộ CHQS tỉnh. Từ đó góp phần hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật thông thường, ngăn ngừa, giảm thiếu và từng bước đi đến chấm dứt vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm pháp luật Nhà nước. Đồng thời, kịp thời rút kinh nghiệm, đề xuất nội dung, biện pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức hoạt động này trong LLVT những năm tiếp theo.
 
NGỌC NGÀ