Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tuyên dương nhà giáo tiêu biểu

02:11, 20/11/2022
(LĐ online) - Sáng 20/11, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) và tuyên dương nhà giáo tiêu biểu.
 
Các tiết mục văn nghệ do giáo viên và học sinh Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh cùng biểu diễn
Các tiết mục văn nghệ do giáo viên và học sinh Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh cùng biểu diễn
 
Phát biểu ôn lại truyền thống 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, chị Trịnh Thị Loan - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi khẳng định: Trong 2 năm vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhưng với quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, cán bộ viên chức, người lao động, các thầy cô giáo Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh đã đoàn kết, đồng lòng, cùng nhau sáng tạo, vượt khó và đạt được những kết quả đáng khích lệ. 
 
Trong năm 2022, Trung tâm đã triển khai giảng dạy, học tập ở 30 bộ môn năng khiếu; trong đó có 92 lớp học trực tuyến với 894 lượt học sinh; 386 lớp học trực tiếp với 5.897 lượt học sinh; tiếp tục duy trì và phát triển các Đội chuyên, Câu lạc bộ với 784 Đội viên sinh hoạt, học tập. 
 
Bên cạnh công tác giảng dạy và học tập, thầy và trò Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh cũng đã gặt hái được nhiều thành quả tại các hội thi, liên hoan cấp Trung ương và khu vực. Là 1 trong 23 đơn vị xuất sắc toàn đoàn được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn tại Festival các Nhà thiếu nhi toàn quốc lần thứ VII  - TP Hồ Chí Minh, đoạt nhiều huy chương vàng tại các phần thi trong Festival; đoạt 2 giải xuất sắc toàn đoàn tại Liên hoan Tiếng kèn Đội ta các Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi khu vực phía Nam lần thứ IX tại Kiên Giang…
 
Phát biểu tại buổi lễ, chị Trần Diệp Mỹ Dung - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà các thế hệ thầy, trò, cán bộ, người lao động Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, tập thể cán bộ, viên chức, giáo viên Trung tâm sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ thầy cô đi trước; mang sức lực, trí tuệ cùng phát huy tinh thần trách nhiệm trong từng vị trí công tác của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã tặng bằng khen cho 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy và tham gia hoạt động phong trào của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh năm 2022. Ban Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh tặng giấy khen cho 14 giáo viên đã có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy năng khiếu và tham gia các hoạt động năm 2022. Đồng thời tặng quà tri ân cho các thầy cô giáo đã từng công tác tại Trung tâm; các thầy cô giáo đang cùng cộng tác, giảng dạy tại các lớp nặng khiếu và đội chuyên của Trung tâm.
 
Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

 

Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy và tham gia hoạt động phong trào năm 2022
Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy và tham gia hoạt động phong trào năm 2022

 

Tặng giấy khen của Ban Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh cho các giáo viên tiêu biểu
Tặng giấy khen của Ban Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh cho các giáo viên tiêu biểu
 
VIỆT QUỲNH