Khai mạc trưng bày, triển lãm hoa, cây có hoa quốc tế

03:12, 17/12/2022
(LĐ online) - Sáng 17/12, trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022, UBND thành phố Đà Lạt đã long trọng tổ chức Lễ Khai mạc chương trình trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh quốc tế năm 2022 tại Vườn hoa thành phố Đà Lạt cùng các không gian hoa xung quanh hồ Xuân Hương, Đà Lạt. Đồng chí Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt đã đến dự và cắt băng khánh thành.
 
Bí thư Thành ủy Đà Lạt Đặng Trí Dũng cùng Ban tổ chức trao hoa cho các nhà tài trợ
Bí thư Thành ủy Đà Lạt Đặng Trí Dũng cùng Ban tổ chức trao hoa cho các nhà tài trợ
 
Là một trong những chương trình chính của các kỳ Festival Hoa được thành phố Đà Lạt duy trì lâu nay, chương trình Trưng bày, triển lãm hoa và cây có hoa quốc tế - 2022 được tổ chức tại Vườn hoa Đà Lạt nhằm giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật, những loài cây, hoa, bon sai, non bộ, tiểu cảnh, cây hoa mới lạ do các đơn vị, nghệ nhân trong tỉnh và các tỉnh thành trong nước cùng tham dự để phục vụ người dân và du khách đến tham quan thưởng lãm trong dịp lễ hội diễn ra. 
 
Cắt băng khánh thành Trưng bày triển lãm và không gian hoa quanh hồ Xuân Hương, Đà Lạt
Cắt băng khánh thành Trưng bày triển lãm và không gian hoa quanh hồ Xuân Hương, Đà Lạt
 
Tham gia trưng bày triển lãm năm nay có 196 đơn vị, cá nhân trong tỉnh, trong nước và nước ngoài, với tổng cộng trên 4 nghìn tác phẩm về hoa, bon sai, cây kiểng, non bộ, tiểu cảnh, tất cả được trưng bày trong khuôn viên Vườn hoa thành phố Đà Lạt.
 
Các đại biểu tham quan trưng bày hoa lan tại Vườn hoa thành phố Đà Lạt
Các đại biểu tham quan trưng bày hoa lan tại Vườn hoa thành phố Đà Lạt
 
Cùng với đó, trong Vườn hoa thành phố cũng trưng bày trên 3 nghìn tác phẩm về hoa phong lan, địa lan và trên 250 nghìn chậu hoa, túi hoa được bố trí thành các tiểu cảnh hoa. Dịp này, Ban Tổ chức cũng tổ chức hội thi Sắc màu hoa lan Việt Nam với trên 1.500 tác phẩm dự thi, trong đó có nhiều chủng loại hoa lan nhập nội mới, có màu sắc rất độc đáo. 
 
Một không gian hoa ven hồ Xuân Hương, Đà Lạt
Một không gian hoa ven hồ Xuân Hương, Đà Lạt
 
Dịp này sẽ diễn ra chương trình đấu giá tác phẩm bonsai, hoa, cây kiểng, hoa lan và các sản phẩm sinh vật cảnh cho mục đích từ thiện cũng như thương mại. Nhiều hoạt động ngày và đêm sẽ được diễn ra tại Vườn hoa thành phố trong dịp lễ hội này như chương trình nghệ thuật “Hoa và Ánh sáng”, ẩm thực vào ban đêm, văn nghệ cồng chiêng, biểu diễn lân sư rồng.
 
Du khách tham quan không gian hoa trên cầu ông Đạo, Đà Lạt
Du khách tham quan không gian hoa trên cầu ông Đạo, Đà Lạt
 
Riêng không gian hoa quanh hồ Xuân Hương và khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt tại đường Lê Đại Hành, khu vực cầu ông Đạo, trên mặt nước Hồ Xuân Hương, thảm hoa Nguyễn Văn Cừ…, được các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Hoa Đà Lạt và Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt cùng tham gia xây dựng với trên 500 nghìn chậu hoa, gần 100 chủng loại hoa cùng lá trang trí được trưng bày, bố trí thành các tiểu cảnh theo chủ đề nhằm giới thiệu những nét đẹp về hoa gắn với phong cách người Đà Lạt “hiền hòa, thanh lịch, mến khách”, du lịch Lâm Đồng “an toàn, văn minh, thân thiện”. 
 
Sự kết hợp giữa bích họa và hoa rất độc đáo trên đường Lê Đại Hành, Đà Lạt
Sự kết hợp giữa bích họa và hoa rất độc đáo trên đường Lê Đại Hành, Đà Lạt
 
Trưng bày, triển lãm, cây cảnh quốc tế và các không gian hoa quanh hồ Xuân Hương sẽ được kéo dài đến ngày 3/1/2023. Theo Ban tổ chức, một số không gian hoa tiếp tục duy trì thường xuyên phục vụ du khách sau Fesstival Hoa.
 
VIẾT TRỌNG - VĂN BÁU - LIÊN NHUNG