Nhìn lại 8 kỳ Festival Hoa Đà Lạt

04:12, 01/12/2022
Lễ hội Sắc hoa Đà Lạt năm 2004 được xem là “tập dượt” để năm sau (2005) lãnh đạo tỉnh quyết định nâng tầm thành Festival Hoa. Từ đó đến nay, Festival Hoa Đà Lạt đã 8 lần tổ chức thành công. Và, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022 đang về trong sự háo hức, chờ đợi của du khách và cư dân trên phố núi sương mù…
 
Cảnh diễn tái hiện lụa tơ tằm tại đêm khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII
Cảnh diễn tái hiện lụa tơ tằm tại đêm khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII
 
Sau mỗi kỳ Festival Hoa Đà Lạt, Ban Tổ chức đúc rút thêm kinh nghiệm để lần tổ chức sau tốt hơn, ấn tượng hơn. Theo đó, sản lượng và chất lượng hoa Đà Lạt ngày càng gia tăng, đẹp hơn và thu hút du khách ngày càng đông hơn. Thử nhìn lại 8 kỳ Festival Hoa Đà Lạt đã qua…
 
Festival Hoa đầu tiên (từ ngày 10 - 18/12/2005), chủ đề: “Đà Lạt - Điểm hẹn muôn sắc hoa”. Đêm khai mạc gây ấn tượng mạnh đối với du khách bằng sân khấu nổi trên mặt hồ Xuân Hương với màn biểu diễn truyền thuyết về tình yêu và hoa: Ngưu Lang - Chức Nữ, truyền thuyết Langbiang, huyền thoại hồ Than Thở, huyền thoại hoa hồng… “Đại tiệc hoa” đầu tiên đã thu hút hơn 80.000 du khách tham quan, thưởng lãm.
 
Festival Hoa lần thứ II (từ ngày 15 - 22/12/2007), chủ đề: “Hoa Đà Lạt - Tôi yêu bạn”, nhiều chương trình hấp dẫn: Tổ chức đám cưới hoa cho 114 cặp uyên ương; chung kết cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam; tôn vinh 12 nghệ nhân trồng hoa và 6 làng hoa Đà Lạt… Dịp này, Sách kỷ lục Việt Nam -Vietkings đã công bố 8 kỷ lục: Chiếc áo cưới dài nhất Việt Nam (dài 42 m); Bức ảnh cưới dài nhất Việt Nam (dài 78 m, chụp đám cưới tập thể 100 đôi uyên ương); Đoàn xe hoa đông nhất Việt Nam (40 chiếc đưa 85 cặp cô dâu, chú rể từ TP Hồ Chí Minh về Đà Lạt); Cặp đèn cưới Long Phụng lớn nhất Việt Nam (mỗi cây đèn cao 3,7 m, nặng 2,7 tấn); Phiến đá uyên ương có chữ ký cô dâu, chú rể nhiều nhất Việt Nam (lưu chữ ký của 100 cặp cô dâu, chú rể) tham dự “đám cưới hoa”; Thùng rượu vang bằng gỗ lớn nhất Việt Nam (chứa 2.000 lít rượu); Cặp hộp trà Song hỷ lớn nhất Việt Nam (đường kính 1,99 m, chiều cao 3,6 m, nặng 120 kg); Buổi diễu hành có nhiều ông già Noel nhất Việt Nam (200 sinh viên hóa trang thành ông già Noel).
 
Festival Hoa lần thứ III (từ ngày 1 - 4/1/2010), chủ đề: “Đà Lạt - Thành phố ngàn hoa”. Festival Hoa lần này được Chính phủ đưa vào một trong những sự kiện tiêu biểu của Quốc gia chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Nhiều kỷ lục được xác lập: Đôi rồng hoa dài 108 m, cao 3 m; mỗi con dài 54 m, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em; Bình hoa khổng lồ chủ đề “Hồ Gươm”, do 1.000 người dân Đà Lạt thực hiện… Tại Lễ khai mạc Festival Hoa, Thủ tướng Chính phủ đã công bố Quyết định công nhận Đà Lạt là “Thành phố Festival Hoa đầu tiên của Việt Nam”.
 
Festival Hoa lần thứ IV (từ ngày 30/12/2011 - 3/1/2012), chủ đề: “Đà Lạt - Thành phố Festival Hoa”. Điểm nhấn của Festival 2012 là “Không gian hoa đẹp” và lễ hội đường phố “Hoa và ánh sáng”, thu hút hơn 300 ngàn người dân và du khách trong, ngoài nước tham dự, thưởng lãm...
 
Festival Hoa lần thứ V (từ ngày 28/12/2013 - 2/1/2014), chủ đề: “Tây Nguyên - Âm vang tiếng gọi đại ngàn”; diễn ra chuỗi các sự kiện văn hóa quan trọng của Tuần văn hóa du lịch Việt Nam 2013, bao gồm: Festival Di sản UNESCO Việt Nam - ASEAN lần thứ nhất; chào mừng 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, công bố Năm Du lịch Quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt 2014, chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên”…
 
Khách du lịch tham quan không gian văn hóa bên bờ hồ Xuân Hương
Khách du lịch tham quan không gian văn hóa bên bờ hồ Xuân Hương
 
Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VI (từ ngày 29/12/2015 - 4/1/2016), chủ đề: “Đà Lạt - Muôn màu sắc hoa”. Tại Lễ khai mạc, UNESCO đã trao Bằng công nhận Khu Dự trữ sinh quyển Langbiang là khu dự trữ sinh quyển thế giới thứ 9 tại Việt Nam…
 
Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII (từ ngày 22 - 27/12/2017), chủ đề “Hoa Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, với 16 chương trình chính và 14 chương trình mở rộng. Tại Lễ khai mạc, Lâm Đồng đón nhận Quyết định công nhận thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, do Cục sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận 4 sản phẩm: rau, hoa, cà phê arabica và du lịch canh nông. Từ Festival Hoa lần thứ VII, Lễ hội Văn hóa Trà Bảo Lộc được gắn vào Festival Hoa Đà Lạt; không gian lễ hội được mở rộng; sản phẩm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh đa dạng hơn, thu hút 160.000 lượt khách tham dự...
 
Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII (từ ngày 20 - 24/12/2019), chủ đề “Đà Lạt và Hoa”; gồm 11 chương trình chính thức và hơn 30 chương trình hưởng ứng. Festival lần này tiếp tục giới thiệu, quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, với sự sắp đặt 5 tiểu cảnh hoa quanh bờ hồ Xuân Hương, mỗi ngày một chủ đề gắn với từng loài hoa: Ngày 20/12/2019: Hoa hồng, chủ đề “Cánh hồng duyên dáng, kiêu sa”; ngày 21/12/2019: Hoa lily, chủ đề “Lily thanh lịch, thoáng kiêu sa”; ngày 22/12/2019: Hoa cát tường và hoa cúc, chủ đề “Cát Tường hòa nhã, cúc mến khách”; ngày 23/12/2019: Hoa lan, chủ đề “Rực rỡ, tinh tế nét hoa lan”; khép lại 5 ngày hội hoa rực rỡ là sự hội tụ của nhiều loại hoa đặc trưng của Đà Lạt, chủ đề “Đà Lạt muôn sắc hoa” (ngày 24/12/2019). Bên cạnh đó, “Trà B’Lao - Lụa tơ tằm Bảo Lộc” được tôn vinh, với các chương trình: Tuần văn hóa Trà và Tơ lụa Lâm Đồng”, “Lung linh đêm hội B’Lao”, Trình diễn thời trang Tơ lụa Bảo Lộc “Bay cao - Vươn xa”…
 
Mục đích của Festival Hoa nhằm tôn vinh giá trị của hoa và nghề trồng hoa truyền thống, nổi tiếng của Đà Lạt (từ năm 2017, gắn thêm Trà và Tơ lụa); qua đó, quảng bá và kêu gọi đầu tư, phát triển “thương hiệu” hoa, trà, tơ lụa nổi tiếng của vùng đất Lâm Đồng đẹp giàu, thu hút khách tham quan, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ. Qua 8 lần tổ chức Festival, chủ đề xuyên suốt trong toàn bộ chương trình là hoa và công nghiệp sản xuất, xuất khẩu hoa, trà, tơ lụa! 
 
Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022, chủ đề: “Đà Lạt - Thành phố bốn mùa hoa”, tiếp tục khẳng định thương hiệu đầy niềm tự hào của cư dân trên thành phố Festival Hoa và vùng đất Đà Lạt - Lâm Đồng giàu, đẹp trên đường hội nhập, phát triển…
 
THANH HỒNG