Trao tặng 400 phần quà, tổng trị giá 200 triệu đồng cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn

11:12, 18/12/2022
(LĐ online) - Sáng 18/12, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Nhóm cựu cán bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại TP Hồ Chí Minh và các nhà tài trợ tổ chức trao tặng quà cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. 
 
Đại diện các nhà tài trợ trao biểu trưng số tiền tặng quà trẻ em khuyết tật cho Hội LHPN tỉnh
Đại diện các nhà tài trợ trao biểu trưng số tiền tặng quà trẻ em khuyết tật cho Hội LHPN tỉnh
 
Thông qua sự kết nối của bà Phạm Thị Mỹ Huyền - nguyên Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng, Nhóm cựu cán bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại TP Hồ Chí Minh đã vận động Công ty TNHH Nhựa Minh Hùng, khách sạn LaDalat  và gia đình ông bà Tống Công Thắng để trao tặng 400 phần quà với tổng trị giá 200 triệu đồng cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. 
 
Đây là việc làm có ý nghĩa nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, quan tâm chia sẻ những khó khăn đối với trẻ em khuyết tật, giúp các em từng bước xóa bỏ mặc cảm, tự tin vươn lên hòa nhập với cộng đồng, nhất là mang đến niềm vui cho các em nhân dịp Tết đến Xuân về. 
 
Đại diện các nhà tài trợ trợ trao biểu trưng số tiền tặng quà trẻ em khuyết tật cho Hội LHPN các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh
Đại diện các nhà tài trợ trợ trao biểu trưng số tiền tặng quà trẻ em khuyết tật cho Hội LHPN các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh
 
Phát biểu tại buổi trao tặng quà, bà Phạm Thị Ánh Tuyết – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, những năm qua, công tác chăm lo cho trẻ em khuyết tật nói chung, đặc biệt là trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn đã được các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh chú trọng quan tâm, chung tay cùng các ban, ngành tại địa phương chăm lo, động viên, giúp đỡ nhằm giúp cho trẻ em thiếu may mắn được hòa nhập cộng đồng, vơi đi mặc cảm, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Theo thống kê (đến 30/11/2022) của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng, hiện nay toàn tỉnh có 3.597 trẻ em khuyết tật (697 trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng, 2.138 trẻ khuyết tật nặng, 760 trẻ em khuyết tật nhẹ); trong đó, có 2.726 trẻ em trong các hộ nghèo và hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn rất cần sự quan tâm, chăm sóc của các tổ chức, cá nhân và của cộng đồng.   
 
Thay mặt Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng, bà Phạm Thị Ánh Tuyết gửi lời cảm ơn tấm lòng nhân ái của Nhóm cựu cán bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại TP Hồ Chí Minh cũng như các nhà tài trợ. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới Hội LHPN tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm, tài trợ của Nhóm cựu cán bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân để Hội LHPN tỉnh có điều kiện chia sẻ, giúp đỡ không chỉ trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn mà còn giúp đỡ các mảnh đời khó khăn khác trên địa bàn tỉnh.
 
Đại diện nhà tài trợ tặng quà cho trẻ em khuyết tật
Đại diện nhà tài trợ tặng quà cho trẻ em khuyết tật

 

Đại diện Nhóm cựu cán bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại TP Hồ Chí Minh tặng quà cho trẻ em khuyết tật
Đại diện Nhóm cựu cán bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại TP Hồ Chí Minh tặng quà cho trẻ em khuyết tật

 

Bà Phạm Thị Ánh Tuyết – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao thư cảm ơn cho các nhà tài trợ
Bà Phạm Thị Ánh Tuyết – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao thư cảm ơn cho các nhà tài trợ

 

Các đại biểu cùng các nhà tài trợ chụp hình lưu niệm với Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN các huyện, thành phố
Các đại biểu cùng các nhà tài trợ chụp hình lưu niệm với Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN các huyện, thành phố
TUẤN HƯƠNG