Thanh niên tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác

03:04, 03/04/2012

Khi Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành công việc thường xuyên và toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” thì thanh niên cần phải làm gì để thật sự phát huy những thành quả của “Làm theo lời Bác” trong việc tiếp tục đẩy mạnh làm theo lời Bác?

Từ năm 2007 đến năm 2010, thế hệ trẻ Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động với chủ đề “Thanh niên làm theo lời Bác” để thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ta phát động và đã có nhiều tập thể thanh niên điển hình và nhiều tấm gương của thanh niên cũng như thiếu niên điển hình được biểu dương, khen thưởng, tạo thêm sức vươn lên cho phong trào Đoàn và thanh niên cả nước. Đến nay, khi Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành công việc thường xuyên và toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” thì thanh niên cần phải làm gì để thật sự phát huy những thành quả của “Làm theo lời Bác” trong việc tiếp tục đẩy mạnh làm theo lời Bác?

Theo hướng dẫn thì năm 2012 phải tiếp tục tổ chức học tập các chuyên đề nhằm làm cho thanh niên nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của không những tấm gương đạo đức mà còn có tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tiếp tục làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Bác một cách mạnh mẽ hơn, thiết thực hơn, cụ thể hơn. Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phải triển khai giới thiệu nội dung Chuyên đề của năm 2012 có tiêu đề là “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” cho đoàn viên, hội viên thuộc tổ chức mình theo các hình thức phù hợp, hiệu quả. Điều cần chú ý là phải gắn với các ngày kỷ niệm của đất nước, của địa phương và của tổ chức Đoàn, Hội để sinh hoạt tập thể về nội dung chuyên đề ví dụ như nhân ngày thành lập Đoàn và cũng là ngày Thanh niên Việt Nam 26/3 hoặc ngày thành lập Hội 15/10 với nhiều cách thức khác nhau như hội thảo, tọa đàm, thi tìm hiểu, hái hoa dân chủ, giao lưu nhưng cần chú ý đi sâu vào các lời dạy của Bác đối với thanh niên như “Thanh niên ta cần phải thấm nhuần tinh thần làm chủ nước nhà và phải trau dồi đạo đức của người cách mạng”... Riêng đối với các tổ chức cơ sở của Đoàn thì cần kết hợp triển khai các nội dung của chuyên đề trên với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào, các cuộc vận động đang triển khai ở các địa phương, đơn vị như chủ đề của Tháng Thanh niên này là “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Và theo chúng tôi, chuyên đề năm nay có 3 phần với 10 nội dung và từ nay đến hết năm 2012 là còn đúng 10 tháng thì nên sinh hoạt mỗi tháng một nội dung, lần lượt từ 1 đến 10. Các tổ chức Đoàn và Hội nên phân công cho mỗi đoàn viên, hội viên chịu trách nhiệm trình bày một nội dung sau đó thì nêu nhận thức, suy nghĩ của mình và tập thể trao đổi, thảo luận... Cách trình bày là nên căn cứ vào từng nội dung mà soạn theo cách hiểu của mình và có thể bổ sung thêm những câu nói của Bác, những câu chuyện kể về Bác, ví dụ như khi trao đổi nội dung 1 của phần thứ nhất là “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” thì có thể phân tích về chữ Liêm như Bác Hồ đã từng nói “Liêm là không tham địa vị, tiền tài, không ham người ta tâng bốc mình, sống quang minh chính đại. Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ” và chính như vậy thì mới gắn với thanh niên là nên “ham học” hoặc khi nói về chữ Kiệm thì nên kể lại câu chuyện “viết tin về sản xuất đinh” của đồng chí Hồ Văn Quỳnh…

Ngoài việc sinh hoạt thường xuyên nêu trên thì cần tổ chức cho thanh niên nghiên cứu tác phẩm “Đường kách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng cách đưa vào sinh hoạt thường kỳ gắn với nội dung chuyên đề của năm và công tác tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày ra đời tác phẩm hoặc có thể mời các báo cáo viên về giới thiệu về tác phẩm và liên hệ với yêu cầu thực tế địa phương, đơn vị.

Sau khi học tập thì mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên… phải liên hệ với bản thân và xây dựng kế hoạch phấn đấu làm theo với nội dung cụ thể chính là công việc thường ngày và quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp… và phải thể hiện cho bằng được: Sự cần, kiệm, liêm, chính; sự khiêm tốn, chí công vô tư, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, trách nhiệm cao với công việc; không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân; luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân, không quan liêu xa dân; chăm lo xây dựng môi trường đạo đức xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức - nhân cách, văn hóa; tinh thần và thái độ kiên quyết đấu tranh phòng chống mọi biểu hiện tiêu cực, thoái hóa, xuống cấp về đạo đức xã hội và nhất là giữ cho đời tư và cuộc sống riêng của gia đình, của bản thân mỗi người trong sáng, giản dị...

Tất nhiên là nếu các cấp ủy, chính quyền tổ chức chung cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đó có đoàn viên, hội viên và thanh niên trong các cơ quan, đơn vị học tập chuyên đề và nghe giới thiệu tác phẩm “Đường kách mệnh” thì không phải tổ chức học lại nhưng cũng phải tổ chức sinh hoạt riêng để bàn về hoạt động của tổ chức mình cũng như để cho đoàn viên, hội viên và thanh niên báo cáo những nội dung chính của phương hướng phấn đấu cá nhân; nghe và thảo luận chương trình, kế hoạch thực hiện của các tổ chức nhất là ở cơ sở...

Có như vậy thì thanh niên chúng ta mới thật sự chuyển nội dung “Làm theo lời Bác” sang việc tiếp tục đẩy mạnh làm theo lời Bác và trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức Đoàn và Hội cũng như thể hiện được rõ nét vai trò xung kích đi đầu của tuổi trẻ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

BÙI THANH LONG