"Nghị trình Hải quan mới cho cộng đồng ASEAN"

04:06, 03/06/2014

(LĐ online) - Đó là chủ đề của Hội nghị Tổng Cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 23 được tổ chức tại Đà Lạt từ 02 - 06/6. Đây là hội nghị thường niên quan trọng nhất của ASEAN trong lĩnh vực hải quan, đồng thời cũng là lần thứ 3 được tổ chức tại Việt Nam, sau hai lần thành công trước đó vào các năm 1994 và 2005.

(LĐ online) - Đó là chủ đề của Hội nghị Tổng Cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 23 được tổ chức tại Đà Lạt từ 02 - 06/6. Đây là hội nghị thường niên quan trọng nhất của ASEAN trong lĩnh vực hải quan, đồng thời cũng là lần thứ 3 được tổ chức tại Việt Nam, sau hai lần thành công trước đó vào các năm 1994 và 2005.
 
Tổng Cục trưởng Hải quan các quốc gia ASEAN chụp ảnh lưu niệm
Tổng Cục trưởng Hải quan các quốc gia ASEAN chụp ảnh lưu niệm
 
Tham dự tại hội nghị có ông Lê Lương Minh – Tổng Thư ký ASEAN; ông Kunio Mikuria – Tổng Thư ký Tổ chức Hải quan Thế giới; ông Nguyễn Ngọc Túc – Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam và các đại biểu quốc tế đến từ các đoàn Hải quan các nước thành viên ASEAN; đại diện hải quan Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc; Hội đồng kinh doanh ASEAN Hoa Kỳ, Hiệp hội chuyển phát nhanh Châu Á – Thái Bình Dương.
 
Ông Nguyễn Xuân Tiến – UVTW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đến dự và phát biểu chào mừng.
 
Trong giai đoạn 2012 -2014, Hải quan ASEAN đã đạt những bước tiến quan trọng với những kết quả ấn tượng trong việc thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển Hải quan ASEAN (SPCD). Hầu hết, các SPCD đã được thực hiện và theo đánh giá, trên 90% các hạng mục thuộc lĩnh vực hải quan đã được hoàn thành.
 
Hiệp định Hải quan ASEAN, tạo dựng các khuôn khổ pháp lý cho hệ thống quá cảnh ASEAN, thiết lập cơ chế một cửa quốc gia tại tất cả các nước ASEAN … là những thành tựu nổi bật mà Hải quan ASEAN đạt được trong thời gian hợp tác vừa qua.
 
Hội nghị lần này sẽ chủ yếu tập trung đưa ra các định hướng, kế hoạch hành động cho Hải quan ASEAN trong giai đoạn hiện nay với nhiều thách thức. Một nghị trình hải quan mới, phù hợp với bối cảnh hiện tại là điều Hải quan ASEAN cần thiết phải xây dựng trong quá trình hợp tác – hội nhập và liên kết, giai đoạn của kinh tế ASEAN hy vọng sẽ cất cánh lên một tầm cao mới.
 
Ông Nguyễn Ngọc Túc – Tổng Cục trưởng Hải quan Asean 23, Tổng Cục trưởng Hải quan Việt Nam, trong bài phát biểu khai mạc đã lên án hành động Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 cùng nhiều tàu vũ trang, tàu quân sự và máy bay hộ tống đi vào vùng biển, thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam - một nước thành viên ASEAN. Việc làm trên của Trung Quốc là vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông và tự do thương mại trong khu vực Đông Nam Á. Tổng Cục trưởng Hải quan Việt Nam kêu gọi các đồng nghiệp chia sẻ với quan điểm của Việt Nam là cần giải quyết vấn đề này một cách hòa bình theo luật pháp quốc tế.
 
LINH ĐAN