Kênh truyền hình dành riêng cho chó

09:07, 16/07/2013

(LĐ online) - Loài chó có thực sự biết xem TV không? Một công ty truyền thông Mỹ với tên gọi DOGTV cho biết sẽ khai trương một kênh truyền hình đặc biệt dành riêng cho loài cẩu vào ngày 1.8 tới. DOGTV là kênh truyền hình đầu tiên và duy nhất phát liên tục 24 giờ mỗi ngày. Theo thông báo trên trang Facebook (facebook.com/tv4dogs) của công ty này:

(LĐ online) - Loài chó có thực sự biết xem TV không? Một công ty truyền thông Mỹ với tên gọi DOGTV cho biết sẽ khai trương một kênh truyền hình đặc biệt dành riêng cho loài cẩu vào ngày 1.8 tới. DOGTV là kênh truyền hình đầu tiên và duy nhất phát liên tục 24 giờ mỗi ngày. Theo thông báo trên trang Facebook (facebook.com/tv4dogs) của công ty này:

“DOGTV là kênh truyền hình số với các chương trình được thiết kế trên cơ sở khoa học để làm bạn với những con chó cưng những khi chúng ở một mình. Qua nhiều năm nghiên cứu, những nội dung đặc biệt đã được sáng tạo để đáp ứng những đặc tính thị giác và thính giác của chó và phù hợp các biểu hiện hành vi tự nhiên của loài vật thân thiết này. Kết quả là một con chó hạnh phúc, tự tin, ít bị ức chế, sợ cách ly hay các vấn đề khác”.

Kênh truyền hình DOGTV sẽ “làm phong phú và nâng cao chất lượng sống của loài chó”
Kênh truyền hình DOGTV sẽ “làm phong phú và nâng cao chất lượng sống của loài chó”


Công ty “cẩu truyền hình” này cũng cho biết ý tưởng chương trình DOGTV đã được ủng hộ bởi các tổ chức thú y và bảo vệ súc vật của Mỹ, và được công nhận là “một sản phẩm giá trị góp phần làm phong phú và nâng cao chất lượng sống của loài chó”. Nội dung các chương trình truyền hình DOGTV chia làm ba nhóm: thư giãn, tác động và tiếp xúc. Nội dung thư giãn sử dụng những hình ảnh dễ chịu để trấn an các cô chú chó. Nội dung tác động bao gồm “những động tác máy quay, những đoạn hoạt hình hấp dẫn cùng các thú vật lẫn đồ vật chuyển động đi kèm âm thanh và những tần số phù hợp để khuyến khích chó vui đùa”. Còn các nội dung tiếp xúc được thiết kế với “các hiệu ứng thính thị đặc biệt để giúp chó thoải mái và làm quen với tác động hàng ngày khác nhau trong đời sống”.

Trên website của Công ty DOGTV (dogtv.com) có đăng tải một số video clip minh hoạ cho từng loại nội dung chương trình. Các chương trình đã được xây dựng trong vòng bốn năm qua và đã phát thử nghiệm trong năm 2012 ở Sandiego. Theo Stanley Coren, tác giả cuốn “Do Dogs Dream? - Nearly Everything Your Dog Wants You to Know” (tạm dịch: Chó có nằm mơ không? - gần như tất cả những gì con chó của bạn muốn biết), loài chó có thể xem TV nhưng chúng không xem như cách của con người. Stanley Coren viết:

“Hình ảnh trên màn hình TV tiêu chuẩn được đổi mới và vẽ lại 60 lần mỗi giây. Vì tốc độ thay đổi hình ảnh này nhanh hơn khả năng hội tụ hình ảnh liên tục theo tần số 55Hz của con người cho nên hình ảnh trên màn hình TV có vẻ mượt mà trơn tru và cho chúng ta ảo giác là hình ảnh chuyển động không ngừng. Nhưng vì khả năng hội tụ hình ảnh liên tục của loài chó lại có tần số 75Hz, hình ảnh TV lại trở thành nhấp nháy, cà giật đối với loài chó. Những hình ảnh chuyển động nhấp nháy rất nhanh này tỏ ra ít sống thực đối với loài chó cho nên nhiều con sẽ không quan tâm đến TV. Dù vậy, một số con chó quả thật đã bất kể hình ảnh cà giật trên màn hình TV và dường như có phản ứng với những hình ảnh đồng loại và các hình ảnh khác hiển thị trên màn hình nếu hình ảnh và âm thanh đủ sức thu hút chú ý của chúng. Tuy nhiên, những tiến bộ công nghệ đã bắt đầu làm tăng số lượng chó xem TV. Những màn hình TV kỹ thuật số độ phân giải cao đời mới hiện có tần số quét hình cao hơn trước nhiều cho nên sẽ ít nhấp nháy đối với loài chó và chúng tôi ngày càng nhận được nhiều phản hồi về những con chó cưng tỏ ra quan tâm khi TV phát những chương trình về thiên nhiên có nhiều hình ảnh thú vật chuyển động”.

Vậy thì có khả năng là nhiều con chó có thể theo dõi chương trình DOGTV. Còn chúng có thích thú hay không là chuyện khó trả lời.

HOÀNG THẢO (theo Outside Magazine)