Thái Lan tăng cường an ninh ngăn biểu tình bạo lực

08:08, 01/08/2013

Ngày 31/7, Chính phủ Thái Lan đã viện dẫn Luật An ninh Nội địa (ISA) để kiểm soát các cuộc biểu tình chống chính phủ được lên kế hoạch trước ở trung tâm thủ đô Bangkok, sau khi xảy ra một loạt cuộc biểu tình bạo lực gây chấn động thủ đô quốc gia Đông Nam Á này trong những năm gần đây.

Cảnh sát xung đột với những người biểu tình ở Bangkok. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát xung đột với những người biểu tình ở Bangkok. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 31/7, Chính phủ Thái Lan đã viện dẫn Luật An ninh Nội địa (ISA) để kiểm soát các cuộc biểu tình chống chính phủ được lên kế hoạch trước ở trung tâm thủ đô Bangkok, sau khi xảy ra một loạt cuộc biểu tình bạo lực gây chấn động thủ đô quốc gia Đông Nam Á này trong những năm gần đây.

Một quan chức chính phủ cho biết nội các đã quyết định ban bố ISA trong vòng 10 ngày tại ba quận huyện nội đô Bangkok.

Điều luật an ninh này cho phép chính phủ chặn một số tuyến đường hay phương tiện cụ thể, áp đặt lệnh giới nghiêm, cấm tụ tập, tiến hành kiểm tra các tòa nhà...

Quyết định trên của nội các Thái Lan được đưa ra trong bối cảnh Quân đội Nhân dân Thái Lan - liên minh mới thành lập gồm các nhóm bảo hoàng quá khích phản đối đảng Puea Thai cầm quyền và cựu Thủ tướng đang sống lưu vong Thaksin Shinawatra - tuyên bố sẽ tổ chức biểu tình tại Bangkok vào ngày 4/8 tới, và nhiều khả năng biểu tình sẽ kéo dài trong vài ngày.

Biểu tình trên nhằm phản đối một dự luật được chính phủ ủng hộ, dự kiến sẽ được đệ trình trước Quốc hội vào ngày 7/8, đề xuất một lệnh ân xá cho những người từng tham gia vào một số vụ bạo lực chính trị làm chấn động Thái Lan kể từ sau vụ đảo chính quân sự lật đổ ông Thaksin.

Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan Paradorn Pattanatabut cho biết chính phủ ước tính sẽ có một số lượng lớn người tham gia biểu tình, trong đó có cả nhóm ủng hộ lẫn phản đối dự luật này và việc ban bố ISA là nhằm ngăn chặn xung đột có thể xảy ra.

Theo ông Pattanatabut, hiện vẫn chưa rõ địa điểm tổ chức biểu tình song các biện pháp an ninh sẽ được thắt chặt khu vực trung tâm thành phố, nơi đặt trụ sở quốc hội.

Trước đó, năm 2010, một cuộc biểu tình kéo dài hai tháng do nhóm "Áo Đỏ" ủng hộ ông Thaksin tổ chức đã gây ra một làn sóng bạo lực làm 90 người thiệt mạng và 1.900 người bị thương./.

(Theo TTXVN)